10:07 17/10/2025

Chính phủ Anh bị chỉ trích vì ‘kín lịch’ gặp gỡ các tập đoàn dầu khí

Các bộ trưởng Anh đã có hơn 500 cuộc gặp với đại diện ngành dầu khí trong năm đầu tiên cầm quyền của Công đảng, khiến dư luận lo ngại về mức độ ảnh hưởng của các tập đoàn này tới chính sách năng lượng quốc gia.

Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 16/10, nghiên cứu từ tổ chức Fossil Free Parliament cho thấy số cuộc gặp của các bộ trưởng Anh với giới vận động hành lang dầu khí cao hơn 48% so với thời đảng Bảo thủ năm 2023. Trung bình, chính phủ tổ chức gần hai cuộc gặp mỗi ngày làm việc.

Báo cáo ghi nhận Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải ròng bằng không (DESNZ) có 274 cuộc gặp với các nhóm vận động hành lang dầu khí, chiếm gần một phần tư tổng số buổi làm việc. Trong cùng thời gian, bộ này chỉ gặp công đoàn 61 lần. Ngoại trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Ed Miliband cũng có 91 cuộc gặp với đại diện ngành dầu khí, chiếm khoảng một phần ba lịch làm việc.

Các tập đoàn lớn như BP, Shell và Equinor có tới 100 cuộc gặp với chính phủ. Đại diện ngành dầu khí còn tham dự hầu hết các cuộc thảo luận liên quan đến thuế lợi nhuận bất thường áp dụng cho các công ty khai thác dầu khí Biển Bắc.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2023, ngành dầu khí chỉ đóng góp khoảng 1% trong tổng đầu tư toàn cầu cho năng lượng sạch, cho thấy mức độ tham gia còn hạn chế vào tiến trình chuyển đổi năng lượng.

Một số nghị sĩ và tổ chức môi trường đã lên tiếng bày tỏ lo ngại. Bà Carys Boughton, đại diện tổ chức Fossil Free Parliament, cho rằng các tập đoàn dầu khí đang được trao “quyền tiếp cận đặc biệt” vào nội bộ chính phủ, đồng thời cảnh báo điều này có thể làm chậm tiến trình chuyển đổi năng lượng. Nghị sĩ Đảng Xanh Carla Denyer cũng phê phán chính phủ vì “đặt lợi ích của các tập đoàn dầu khí lên trên tiếng nói của giới khoa học và những cộng đồng chịu tác động từ biến đổi khí hậu”.

Chính phủ Anh đã bác bỏ các chỉ trích, cho rằng những số liệu được công bố có thể gây hiểu lầm. Người phát ngôn nhấn mạnh nhiều tập đoàn dầu khí cũng tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, và đây mới là nội dung trọng tâm trong các cuộc làm việc. Theo đó, chính phủ khẳng định ưu tiên hiện nay là thúc đẩy một quá trình chuyển đổi công bằng và có trật tự tại khu vực Biển Bắc, nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường dầu khí toàn cầu, đồng thời phát triển nguồn năng lượng sạch trong nước để tăng cường an ninh năng lượng, bảo vệ người tiêu dùng và tạo thêm việc làm bền vững.

Trong bối cảnh nhiều tập đoàn dầu khí bị chỉ trích vì cắt giảm đầu tư xanh, dư luận Anh đang gia tăng sức ép yêu cầu chính phủ minh bạch hơn trong quan hệ với ngành năng lượng, cũng như cân bằng lợi ích kinh tế và trách nhiệm ứng phó biến đổi khí hậu.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc