10:15 08/10/2012

'Chính phủ Afghanistan có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân'

Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG) ngày 8/10 công bố báo cáo nhận định Chính phủ Afghanistan (Ápganixtan) có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân khỏi nước này vào năm 2014, đặc biệt trong trường hợp có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra cùng năm.

Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG) ngày 8/10 công bố báo cáo nhận định Chính phủ Afghanistan (Ápganixtan) có nguy cơ sụp đổ sau khi NATO rút quân khỏi nước này vào năm 2014, đặc biệt trong trường hợp có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra cùng năm.

Báo cáo mang tên "Afghanistan: Chặng đường dài gian nan tới thời kỳ chuyển tiếp 2014", cho biết quốc gia Nam Á này đang trong quá trình tiến tới một đợt bầu cử mới sau cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội gây nhiều tranh cãi vào năm 2009 và 2010. ICG dự đoán tiến trình lập pháp lần này nhiều khả năng sẽ lại là một cuộc bầu cử thiếu trung thực. Cơ quan có trụ sở tại Brussels (Brúcxen), Bỉ này quan ngại việc lặp lại "vết xe đổ" có thể làm phương hại tới niềm hy vọng về một sự ổn định sau khi Chính phủ Afghanistan tiếp quản hoàn toàn quyền kiểm soát an ninh từ lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu.


Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom nhằm vào đoàn tuần tra chung của NATO và Ápganixtan tại thành phố Khost miền Đông Ápganixtan, ngày 1/10. Ảnh: THX/TTXVN



Bà Candace Rondeaux, nhà phân tích cấp cao người Afghanistan làm việc trong ICG, nói rằng quân đội và cảnh sát Afghanistan vẫn chưa sẵn sàng cho quá trình tiếp quản an ninh, vì vậy thêm một cuộc bầu cử gian lận có thể đẩy họ vào tình thế nguy kịch khi đối mặt với bạo loạn lan rộng. Bà chỉ trích Tổng thống Hamid Karzai và quốc hội nước này không thực thi một động thái nghiêm túc nào để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử thực sự. Theo bà, thay vì tìm cách làm cho người dân tin vào hệ thống chính trị nhằm thiết lập sự ổn định lâu dài, Tổng thống Karzai dường như chỉ chú tâm vào việc "duy trì quyền lực của mình bằng mọi giá".

Chuyên gia Rondeaux cho rằng nguy cơ hiện nay là việc Tổng thống Karzai và các nhân vật chóp bu khác có thể lập một liên minh tạm thời để níu giữ quyền lực, song cuộc đấu đá chính trị có thể biến thành bạo lực sau khi NATO rút khỏi quốc gia này. Bà không loại trừ khả năng Tổng thống Karzai sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và động thái này sẽ đẩy đất nước rơi vào nội chiến.

Lực lượng liên quân do NATO cầm đầu, lực lượng đã phát động cuộc chiến kéo dài 11 năm qua chống phiến quân Taliban, đã rút dần quân số từ mức cao điểm khoảng 130.000 binh sĩ khỏi Afghanistan và dự kiến rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi nước này vào trước cuối năm 2014.


TTXVN/Tin tức