03:08 22/03/2016

“Chim ưng sa mạc” sẵn sàng giải cứu Palmyra

Đơn vị dân quân “Chim ưng sa mạc” (Şükür Al- Saqr) kết hợp với quân đội Syria đã hoàn thành đợt đầu tiên trong chiến dịch trấn áp khủng bố tại thành phố Palmyra nhờ giữ vững các vị trí chiến lược xung quanh thành phố cổ này.

Theo người chỉ huy của “Chim ưng sa mạc”, các binh sĩ đã sẵn sàng tiến vào Palmyra, giành lại thành phố từ tay của lực lượng khủng bố trong tương lai gần.

Các chiến binh đơn vị "Chim ưng sa mạc" trong lúc bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu xung quanh Palmyra.

Đơn vị tự vệ này được thành lập từ những ngày đầu của cuộc xung đột Syria bởi đại tá nghỉ hưu Mohammad Jaber.

"Chim ưng Sa mạc" là một trong những đơn vị tinh nhuệ tham gia sứ mệnh giải cứu phi công Su-24 Nga bị bắn hạ trên biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong giai đoạn đầu tiên của các hoạt động để giải phóng Palmyra, "Chim ưng sa mạc" đã bảo đảm chokhu vực chiến lược và phá hủy tài sản của tổ chức khủng bố IS quanh thành phố.



"Chúng tôi sẽ sớm mở màn tấn công vào thành phố. Chúng tôi sẽ sớm thông báo tới mọi người rằng Palmyra đã nằm trong tầm kiểm soát", Chỉ huy Mohammad Jaber cho biết.

Hiện đơn vị này đã bao vây tại nhiều điểm quanh Palmyra, sẵn sàng tấn công.

Nữ "Chim ưng" sẽ khiến phiến quân IS phải khiếp sợ.


Hoàng Trang (theo Sputnik)