11:14 21/11/2011

Chìm phà ở Quảng Nam

Vào lúc 6 giờ sáng 21/11, chuyến phà ngang từ xã Tam Hải đi xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, trên đò chở hơn 30 người, chủ yếu là học sinh và người dân đi làm sớm cùng 1 xe tải và rất nhiều xe máy, xe đạp đã bị chìm, khiến 1 người chết.

Vào lúc 6 giờ sáng 21/11, chuyến phà ngang từ xã Tam Hải đi xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, trên đò chở hơn 30 người, chủ yếu là học sinh và người dân đi làm sớm cùng 1 xe tải và rất nhiều xe máy, xe đạp đã bị chìm, khiến 1 người chết. Người dân cho biết, do chở nặng nên khi phà vừa xuất phát khỏi bến thì có hiện tượng chìm và khoảng 4 đến 5 phút sau thì phà chìm hẳn. Trong tình trạng hoảng loạn, toàn bộ người dân trên phà nhảy ra ngoài để thoát thân. Riêng chị Võ Thị Thiện Thẩm, sinh năm 1985, cư ngụ tại thôn Thuận An, xã Tam Hải đang mang thai 5 tháng bị chết.


Lực lượng cứu hộ tổ chức trục vớt các phương tiện bị chìm.

Nhận được tin vụ tai nạn đường thủy nói trên, Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảnh sát biển Vùng 2 hải quân và lực lượng công an địa phương huyện Núi Thành cùng dân quân đã điều động 3 tàu cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để cứu vớt và cấp cứu người bị nạn. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ chìm phà. Chính quyền địa phương đã thuê thợ lặn tìm kiếm trục vớt phương tiện; đồng thời thông báo cho người dân ở hai bên bờ sông Trường Giang để xác định thân nhân.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hơn 10 triệu đồng cho nạn nhân bị chết; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc và tổ chức trục vớt chiếc phà cùng ô tô và các phương tiện xe máy, xe đạp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phà chở quá tải, sai quy định; người điều khiển phương tiện đã chở xe ô tô tải với trọng lượng hơn 3,5 tấn qua phà.

Theo ông Nguyễn Đức Tục, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải: chiếc phà này có tải trọng khoảng 10 tấn, do UBND xã Tam Hải quản lý, điều khiển phương tiện là tài công Bùi Văn Thu. Với tải trọng khoảng 10 tấn, chiếc phà này có thể chở khoảng 50 hành khách. Tuy nhiên, lúc bị nạn, trên phà có khoảng hơn 30 người, 1 xe tải cùng hàng chục xe máy, xe đạp các loại./.


Tin, ảnh: Trần Tĩnh