Kế hoạch xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mini tại Anh của Thủ tướng Keir Starmer có nguy cơ bị phá hỏng bởi một loài chim quý hiếm.
Chim nhạn biển di cư đến Anglesey, Bắc Wales, hàng năm để làm tổ trên bãi biển. Ảnh: National Trust
Theo báo Anh Telegraph, mỗi năm, khoảng 2.000 cặp chim nhạn biển đổ về khu bảo tồn thiên nhiên Cemlyn ở Anglesey, Bắc Wales, bao gồm chim nhạn biển Bắc Cực, chim nhạn biển Sandwich và chim nhạn biển thường.
Chúng là loài cần được bảo vệ. Tuy nhiên, nơi sinh sản của chúng nằm cạnh nơi chính phủ Anh đề xuất xây dựng ba lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Các chuyên gia về động vật hoang dã lo ngại việc xây dựng có thể khiến chim nhạn biển rời bỏ khu vực này. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những lo ngại về các vùng đất ngập nước và môi trường sống biển đặc biệt ở Vịnh Cemlyn.
Tuần trước, một lực lượng đặc nhiệm quản lý hạt nhân đã hối thúc Thủ tướng cải tổ triệt để hệ thống quy hoạch và quản lý để việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân diễn ra nhanh hơn và ít tốn kém hơn, với các khuyến nghị bao gồm việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên không cân xứng.
Đáp lại, Thủ tướng Keir cam kết thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm. Dự án SMR tại Anglesey có thể sẽ là phép thử lớn đầu tiên đối với quyết tâm của Chính phủ.
Chim nhạn biển di cư đến Anglesey mỗi năm để làm tổ trên các bãi biển, sau đó chúng bắt cá và nuôi con non. Nhưng do số lượng loài này đang giảm trên toàn thế giới, đàn chim ở Cemlyn được coi là ưu tiên quốc tế. Theo Mark Avery, một nhà khoa học và cựu nhà bảo tồn tại Hiệp hội Bảo vệ Chim Hoàng gia (RSPB), khu vực chúng sinh sống được xếp vào khu vực bảo vệ đặc biệt.
“Chim nhạn biển rất dễ bị tổn thương do môi trường sống của chúng, thường là những nơi dễ bị xáo trộn nếu không được bảo vệ. Vì vậy, chúng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Vương quốc Anh rất quan trọng đối với những loài này”, ông nói và chỉ ra tiếng ồn cùng sự xáo trộn từ việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân nhỏ ở Anglesey có nguy cơ xua đuổi các loài chim này.
Mối lo ngại về chim nhạn biển cũng trở thành một điểm mấu chốt khi tập đoàn Hitachi của Nhật Bản cố gắng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lớn tại Anglesey.
Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên Wales cảnh báo không thể chứng minh rằng chim nhạn biển sẽ không rời khỏi địa điểm hoặc việc xây dựng sẽ không làm gián đoạn quá trình sinh sản của chúng.
Một nguồn tin làm việc trong dự án cho biết "Nhật Bản đã cố gắng hết sức" để giải quyết vấn đề, nhưng không thành công. Một phần trên cơ sở đó, Thanh tra Kế hoạch đã khuyến nghị nên từ chối các đề xuất và Hitachi sau đó đã rút lui sau khi gặp khó khăn trong việc đảm bảo hỗ trợ tài chính.
Ngày 28/11, Quỹ Động vật Hoang dã Bắc Wales, đơn vị quản lý khu bảo tồn Cemlyn, đã cảnh báo rằng nhiều mối lo ngại về sinh thái vẫn chưa được giải quyết tại nhà máy điện hạt nhân Anglesey.
Chris Wynne, quản lý khu bảo tồn thiên nhiên của tổ chức từ thiện, cho biết thêm: "Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực mới sẽ được thực hiện để giải quyết các mối quan ngại chính”.