08:11 09/08/2012

Chile tăng cường trao đổi thương mại với Việt Nam

Trao đổi thương mại giữa Chile và Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt gần 321,5 triệu usd, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Chile xuất 238,8 triệu và nhập 82,6 triệu usd, tăng tương ứng 41% và 29%.

Trao đổi thương mại giữa Chile và Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt gần 321,5 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Theo cơ quan xúc tiến thương mại của chính phủ Chile (ProChile), trong nửa đầu năm nay quốc gia Nam Mỹ này xuất sang Việt Nam chủ yếu là đồng, cua, phế liệu sắt thép, gỗ thông, cá hồi, và nhập phần lớn là giày dép, xi măng, vải mành dùng để làm lốp từ sợi polyester, quần áo, cá tra, modem và cà phê.

 

Trao đổi mậu dịch giữa Chile và Việt Nam trong nửa đầu năm nay tăng mạnh trong bối cảnh trao đổi ngoại thương của Chile chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu giảm 2,3%, do tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế.

 

Trao đổi thương mại giữa hai nước năm ngoái đạt 486,84 triệu USD, tăng  hơn 50% so với năm 2010 và là mức cao nhất từ trước tới nay.

 

Giám đốc ProChile, Félix de Vicente, mới đây dự báo với Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương vừa được hai nước đưa vào thực hiện, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Chile sẽ đạt 1 tỷ USD trong vòng 3 năm tới.



Quang Sơn