02:10 22/02/2012

Chilê sớm mở cửa lại biên giới với Pêru

Chính quyền Chilê ngày 21/2 cho biết, nước này sẽ mở cửa lại tuyến đường biên giới chính với Pêru trước tối 22/2 sau khi mưa lũ cuốn trôi hàng loạt mìn sát thương từ các bãi mìn gần đó lên tuyến đường cao tốc liên Mỹ.

Chính quyền Chilê ngày 21/2 cho biết nước này sẽ mở cửa lại tuyến đường biên giới chính với Pêru trước tối 22/2 sau khi mưa lũ cuốn trôi hàng loạt mìn sát thương từ các bãi mìn gần đó lên tuyến đường cao tốc liên Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Chilê Andres Allamand cho biết, lực lượng quân đội hiện đang tiến hành thu dọn các mảnh vỡ bom mìn, đồng thời tìm kiếm số mìn sát thương và mìn chống tăng bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực này.

Ngày 20/2, Chilê đã ra lệnh đóng cửa và cấm mọi phương tiện lưu thông qua tuyến đường cao tốc trên do lo ngại nguy cơ bom mìn. Đây là một trong những tuyến đường trọng điểm, nơi hàng ngày có khoảng 20.000 lượt người, gồm khách du lịch và thương nhân, qua lại.

Trong những năm 1970, Chilê đã cho gài hàng nghìn quả mìn sát thương và mìn chống tăng dọc khu vực biên giới phía Bắc do căng thẳng với quốc gia láng giềng Pêru. Tuy nhiên, kể từ năm 2004, chính phủ nước này đã tiến hành rà phá bom mìn tại khu vực này sau khi Chilê tham gia Công ước Ottawa về cấm sử dụng và vận chuyển mìn sát thương.

TTXVN/ Tin Tức