08:11 18/08/2020

Chile đóng cửa trung tâm thương mại tại Santiago

Nhà chức trách Chile đã đóng cửa một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Santiago sáng 17/8 do hàng trăm người tập trung ở khu vực này để mua bán hàng hóa, chỉ vài giờ sau khi nhà chức trách nới lỏng lệnh phong tỏa áp đặt tại đây nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. 

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Santiago, Chile, ngày 4/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ước tính ít nhất 300 người đã xếp hàng bên ngoài trung tâm thương mại châu Á-Thái Bình Dương chuyên bán hàng Trung Quốc nhiều giờ trước khi trung tâm này mở cửa. Dòng người này sau đó đổ xô vào bên trong khi các nhân viên bảo vệ cố gắng phun dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt khách hàng. Đã xảy ra một số vụ xô xát giữa nhân viên bảo vệ và người mua hàng. 

Trả lời phỏng vấn báo giới, Thị trưởng Santiago, ông Felipe Alessandri, cho biết một số cửa hiệu thực hiện chính sách khuyến mại hấp dẫn, do đó thu hút đông đảo người mua. Ông kêu gọi người dân nâng cao hơn nữa trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng khi mua bán trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Thị trưởng Felipe Alessandri cảnh báo nhiều khả năng nhà chức trách thành phố sẽ phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế.    

Trung tâm thương mại châu Á-Thái Bình Dương nằm gần Ga Trung tâm ở Santiago, một khu vực tập trung đông người lao động và người di cư thu nhập thấp. Khu vực này đã được nới lỏng phong tỏa vào sáng 17/8 sau 3 tháng áp đặt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. 

Chính quyền sở tại cho biết có khoảng 12 trong tổng số 70 cửa hàng tại trung tâm thương mại này mở cửa trở lại sau khi lệnh phong tỏa trên được nới lỏng. 

* Cùng ngày, Phó Thủ tưởng kiêm Bộ trưởng Y tế Malta Chris Fearne cho biết Malta sẽ một lần nữa đóng cửa các quán bar và hộp đêm tại đảo quốc ở Địa Trung Hải này sau khi số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng.   

Ông Fearne nêu rõ lệnh đóng cửa có hiệu lực từ ngày 19/8 cũng sẽ được áp dụng đối với các cơ sở tập luyện thể thao và các câu lạc bộ xã hội. Quy định hiện hành không cho phép tập trung quá 15 người tại các địa điểm công cộng, tuy nhiên các quán án và cửa hàng vẫn tiếp tục được mở cửa.

Ông Fearne cho biết thêm Malta cũng sẽ ban hành một "danh sách đi lại màu hổ phách",  theo đó công dân của những nước trong danh sách này phải có chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh Malta.  

Sau khi Malta bước đầu đạt thành công trong việc khống chế dịch COVID-19, số ca nhiễm mới tại đảo quốc này đã tăng trở lại cách đây gần một tháng.

Trong tổng cộng 1.375 ca mắc COVID-19 kể từ khi bùng phát dịch tại Malta đến nay, hiện vẫn còn 607 ca mắc, gần gấp đôi mức đỉnh điểm ghi nhận hồi tháng 3 và tháng 4.

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; trên iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây
Minh Tâm   (TTXVN)