12:09 28/12/2012

Chiều mai, miền Bắc đón khí lạnh tăng cường mạnh

Dự báo khoảng chiều và tối mai (29/12), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và tối mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ.

Các tỉnh miền Bắc từ đêm mai có khả năng rét đậm, rét hại. Ảnh: Internet.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều mai ở Bắc bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung bộ từ gần sáng và ngày 30/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều tối mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, từ đêm mai có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi Bắc bộ rét hại.

Hồi 1 giờ ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Đến 13 giờ ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 150 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây Nam , mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 1 giờ ngày 29/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 220km về phía Đông Đông Nam . Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 28/12 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi 27 – 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi 12 – 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21độ C.

Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.


Thanh Tuấn