07:12 19/07/2017

Chiến tranh Triều Tiên tái diễn: Thảm họa kinh hoàng và 'kết cục thảm hại'

Mặc dù Mỹ được trang bị tốt hơn Triều Tiên, nhưng tờ Newsweek cho rằng một cuộc chiến tranh nổ ra giữa hai nước có thể dẫn đến cái chết của 1 triệu người và tổn hại kinh tế khoảng 1.000 tỉ USD. Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên bình luận rằng viễn cảnh Washington tấn công Bình Nhưỡng sẽ dẫn “đế quốc Mỹ đến kết cục thảm hại”.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Thời kỳ kiên nhẫn chiến lược với chính quyền CHDCND Triều Tiên đã dần cạn. Và nói thẳng ra thì sự kiên nhẫn đó đã kết thúc”. Hãng Sputnik (Nga) đưa tin ông chủ Nhà Trắng thứ 45 còn nhắc đến viễn cảnh tấn công quân sự Triều Tiên.

Khi đó, tờ Rodong Sinmun đã đăng một bài viết cho rằng động thái như vậy là “hành động ngu ngốc tự hủy hoại nông nổi” sẽ dẫn “đế quốc Mỹ đến kết cục thảm hại”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) tại buổi biểu diễn nghệ thuật mừng thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 9/7. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Đến ngày 17/7, tờ báo thuộc Đảng Lao động Triều Tiên do lãnh đạo Kim Jong-un giữ vai trò chủ tịch này đã gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis là "nhân tố thích gây gổ có một không hai nổi tiếng ‘hiếu chiến’".

“Thật lố bịch khi người hiếu chiến như vậy lại nói về giải pháp phi quân sự và ngoại giao”, tờ Rodong Sinmun bình luận.

Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis trong báo cáo Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ đã gọi Bình Nhưỡng là mối de dọa an ninh quốc gia với Washington.

“Chương trình hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa rõ ràng với tất cả. Và hành động khiêu khích của Triều Tiên, hiển nhiên vi phạm luật quốc tế, đã không giảm bớt bất chấp chỉ trích và lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định.

Quan điểm trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau các lệnh trừng phạt tăng cường do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt lên Triều Tiên do các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tiếp diễn của nước này.

Triều Tiên vào ngày 4/7 đã phóng tên lửa Hwasong-14 bay xa 930km và rơi xuống Biển Nhật Bản. Lầu Năm Góc cùng ngày xác nhận Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trước vụ thử tên lửa trên, Triều Tiên cũng cáo buộc Hàn Quốc là “con rối quân sự hiếu chiến” do duy trì hợp tác với Mỹ, đặc biệt là việc cho phép Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, các chuyên gia thừa nhận rằng trong vòng 2 năm tới, nhiều khả năng Triều Tiên có thể phát triển được loại tên lửa có thể tấn công các mục tiêu ở Bờ Tây nước Mỹ như thành phố San Diego, bang California.

Mặc dù nước Mỹ được trang bị cho chiến tranh tốt hơn Triều Tiên nhưng tờ Newsweek (Mỹ) ngày 17/7 nhận định rằng một cuộc chiến tranh nổ ra giữa hai quốc gia có thể dẫn đến cái chết của 1 triệu người và tổn hại kinh tế khoảng 1.000 tỉ USD.

Hà Linh/Báo Tin Tức