03:11 07/03/2026

Chiến thuật cần lưu ý trong tuyển sinh đại học 2026

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 đã được ban hành với những điểm mới quan trọng. Để có những lưu ý với thí sinh cũng như đưa ra chiến thuật trong việc đăng ký xét tuyển, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội đã có những trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc.

Video PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội:

Thưa ông, những điểm mới trong Quy chế tuyển sinh đại học có tác động tích cực như thế nào đến tuyển sinh năm nay?  

Quy chế tuyển sinh Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) mới ban hành có 3 điểm tác động tới lựa chọn ngành học của thí sinh cũng như quá trình dạy và học trong nhà trường.    

Thứ nhất, về siết chặt trong công tác sử dụng điểm học bạ để xét tuyển. Năm nay thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào các trường đại học phải có điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn chính tối thiểu phải đạt 15 điểm. Đây là quy định chặt chẽ nhất về điều kiện và ngưỡng đảm bảo chất lượng để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học.

Như vậy, những thí sinh tốt nghiệp THPT có tổ hợp 3 môn chính dưới 15 điểm sẽ không thể đăng ký xét tuyển vào trường đại học, cao đẳng năm nay. Đây là thay đổi lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp tới thí sinh. Tuy nhiên, quy định này ảnh hưởng mạnh đến các thí sinh đăng ký vào các trường đại học top dưới. Còn với các trường top cao, điều kiện đảm bảo chất lượng với nhiều trường cao hơn rất nhiều so với những năm trước đây.  

Thứ hai, năm nay Bộ GD&ĐT quy định siết chặt về mức điểm thưởng, đặc biệt là điểm thưởg đối với các chứng chỉ ngoại ngữ. Thí sinh được điểm cộng tối đa 1,5 điểm thưởng trên tổng 30 điểm. Như vậy, mức điểm thưởng dành cho các học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định ở trong nước giảm đi một nửa so với năm trước. Điểm điều chỉnh thứ hai này tác động khá lớn với các thí sinh.

Điểm thay đổi thứ ba là nếu như năm trước thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh nhưng năm nay thí sinh đăng ký sẽ bị giới hạn về số lượng nguyện vọng. Thí sinh phải đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng. Thí sinh cần nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ trước khi đăng ký trên hệ thống để đảm bảo khi đăng ký với 15 nguyện vọng năm nay vừa có thể xét tuyển vào những ngành học mình mong muốn, cơ hội trúng tuyển vào những ngành có điểm thấp hơn.

Những thay đổi này sẽ có tác động như thế nào đến việc tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội, thưa ông?

Với những quy định mới này Đại học Bách khoa Hà Nội đều đáp ứng, thậm chí có nhiều tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều. Chẳng hạn với quy định về điểm thi tốt nghiệp THPT, trước đây quy định điểm sàn hoặc ngưỡng đảm bảo chất lượng từ 20 - 21 điểm trở lên không ảnh hưởng nhiều đến tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Duy nhất một điểm có thể gây tác động tới Đại học Bách khoa Hà Nội là quy đổi điểm với chứng chỉ ngoại ngữ. Năm ngoái hơn 10.000 thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với điểm số khá cao. Với lượng thí sinh này năm nay sẽ có mức điểm thưởng giảm đáng kể, đặc biệt là đối với những ngành đang có độ cạnh tranh rất cao.  

Với tiêu chí thay đổi về số lượng, nguyện vọng, trung bình trước đây khi thí sinh đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội khoảng từ 6 - 8 nguyện vọng. Với 15 nguyện vọng này, thí sinh phải tham khảo thêm các tư vấn của các thầy/cô sao cho khi đã đăng ký nguyện vọng đáp ứng được tiêu chí vừa là nguyện vọng mình muốn học, đồng thời đáp ứng tiêu chí có khả năng đỗ cao.

Lời khuyên của ông với những thí sinh đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay là gì?  

Về cơ bản Đề án tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố có một số điều chỉnh nhỏ theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

Như tôi đã nêu trên, điểm gây tác động tới các thí sinh đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội là tỷ lệ đông các thí sinh đăng ký vào Đại học có các chứng chỉ ngoại ngữ thì điểm cộng chỉ còn 5%, thay vì 10% như năm ngoái. Tuy nhiên, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có sự ghi nhận những thành tích của các em trong quá trình học tập, đặc biệt xu hướng ngoại ngữ là công cụ rất hữu hiệu phục vụ quá trình học tập. Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn ưu tiên khuyến khích cao nhất theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Việc giới hạn 15 nguyện vọng, thí sinh nên có chiến thuật đăng ký sao cho hợp lý, nhất là những em muốn đăng xét và ngành top đầu của Đại học Bách Khoa Hà Nội.  

Một trong những chiến thuật như trước đây các thầy/cô tư vấn các em là chia đều cơ hội. Với 15 nguyện vọng, các em nên dành 5 nguyện vọng đầu tiên đăng ký tất cả những ngành học mà em đang thích học, không cần quan tâm điểm của mình có đỗ hay không. Điều đó thể hiện được ước mơ, đam mê. 5 nguyện vọng tiếp theo, các em đăng ký vào những ngành mà điểm đang lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn so với năm trước đây để em có sự tham chiếu. Đây là ngưỡng để bắt đầu chạm vào giới hạn an toàn có khả năng ỗ. Còn lại 5 nguyện vọng cuối cùng, các em nên chọn những ngành điểm đang cao hơn một chút, thậm chí là cao hơn nhiều so với các điểm chuẩn trước đây để đảm bảo trường hợp xấu nhất, em vẫn có cơ hội trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Vân - Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc