12:21 01/12/2019

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam vững ngôi đầu bảng B

Bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên của Hoàng Đức đã giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30, diễn ra tối 1/12. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tràn đầy hy vọng vào bán kết.

Chú thích ảnh
Hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Ảnh: TTXVN

Có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, cả hai đội U22 Việt Nam và Indonesia cùng quyết tâm cao để giành kết quả thuận lợi.

Hai đội nhập cuộc thận trọng và cùng sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng chính điều ấy đã khiến cho trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, hai đội không có pha dàn xếp tấn công nào để lại ấn tượng. 

Lối chơi áp sát trên toàn sân, không ngại va chạm mạnh của các cầu thủ U22 Indonesia đã gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam trong việc kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà nhưng bị cầu thủ Indonesia đeo bám quyết liệt. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Phút 23, thủ môn Tiến Dũng mắc sai lầm bắt bóng không dính và U22 Indonesia tận dụng cơ hội dẫn điểm. Ở tình huống này, Tiến Dũng bật cao bắt bóng, nhưng đôi tay của anh mở quá rộng khiến trái bóng bị tuột khỏi tầm khống chế, tạo cơ hội cho Rizki Sani ập vào đánh đầu bồi cận thành.

Sau bàn thua, U22 Việt Nam tràn lên và đã tạo được những cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể một lần tận dụng thành công.

Chú thích ảnh
Thành Chung bật cao đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hoà cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hiệp 2, U22 Việt Nam dồn cao đội hình, nhưng các học trò HLV Park Hang-seo vẫn gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Indonesia. Lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng xứ Vạn đảo cũng gây khá nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thành Chung ăn mừng sau pha đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hoà cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng các cầu thủ U22 Việt Nam cũng có được bàn thắng san hòa 1-1. Phút 64, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Hùng Dũng, Thành Chung bật cao đánh đầu ngược rất bất ngờ, đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành hạ thủ môn Arga Nadeo bên phía U22 Indonesia. Một bàn thắng đẹp mắt và vô cùng quan trọng với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Mọi thứ như vỡ òa với U22 Việt Nam và các CĐV bóng đá Việt Nam, khi đúng vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Hoàng Đức đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U22 Việt Nam. Có bóng ở khoảng cách 25m, Hoàng Đức đã quyết đoán tung cú đá chân trái, bóng đi căng và găm thẳng vào khung thành Indonesia. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu mang về chiến thắng quan trọng cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Toàn thắng cả 3 trận, U22 Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu bảng B và tràn đầy hy vọng giành vé vào chơi bán kết. Lượt trận tới, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Singapore. Một trận đấu nếu thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng thì gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp.

Đội hình ra của 2 đội:

U22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Hùng Dũng, Quang Hải, Tấn Tài, Hoàng Đức, Tiến Linh, Trọng Hoàng.
U22 Indonesia: Nadeo, Ryandi, Setyo, Dodi, Adi Bagas, Sulflandi, Witan, Rachmat, Asnawi, Sami,   Sovaldo.

*Trong trận đấu diễn ra trước đó ở bảng B, U22 Thái Lan đã có chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore. Kết quả này của trận đấu đã "thổi lửa" vào cuộc đua vé vào bán kết ở bảng B.

L. Sơn/Báo Tin tức