12:16 13/12/2017

Chiến thắng IS ở Syria, các chiến đấu cơ Nga lần lượt hồi hương

Lực lượng Không quân Nga hoạt động chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đã lên đường trở về nhà sau khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Kênh RT (Nga) đưa tin, nhóm máy bay quân sự và binh lính đầu tiên đã rời Syria vào ngày 12/12 để quay trở về Nga theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Các binh lính Nga trở về quê nhà. Ảnh: RT

Nhà lãnh đạo Nga đã tuyên bố rút quân đội nước này trong chuyến thăm không báo trước tới căn cứ không quân Khmeimim tại Syria ngày 11/12. Nga đã tham gia chiến dịch chống IS tại Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngày 6/12, Bộ tổng Tham mưu Nga tuyên bố Syria đã được giải phóng hoàn toàn khỏi IS.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về khởi đầu hành trình trở về quê nhà của các máy bay quân sự vào thời điểm bình minh với người thân và các quan chức đã có mặt tại sân bay để mừng đón họ:



Dưới đây là video các quân nhân Nga trở về quê nhà:



Một trong 25 phi cơ đầu tiên hồi hương là chiếc máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50. Khi hạ cánh tại Ivanovo (Nga), các phi công điều khiển “chim sắt” này đã được biểu dương. 

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cũng đã hạ cánh tại căn cứ không quân gần Kaluga.

Sau khi rút quân, Nga vẫn tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Khmeimim và cảng Tartus tại Syria. Ngoài ra, Trung tâm Tái điều giải Nga cũng dự kiến duy trì hoạt động tại Syria.

Hà Linh/Báo Tin tức