08:00 20/08/2012

Chiến thắng gây tranh cãi của người đẹp Trung Quốc

Đêm chung kết Miss World 2012 vừa khép lại tối 18/8 trên sân khấu sân vận động Đông Thắng (Nội Mông, Trung Quốc) với chiến thắng thuộc về hoa hậu nước chủ nhà Vu Văn Hà (Yu Wenxia), 23 tuổi.

Đêm chung kết Miss World 2012 vừa khép lại tối 18/8 trên sân khấu sân vận động Đông Thắng (Nội Mông, Trung Quốc) với chiến thắng thuộc về hoa hậu nước chủ nhà Vu Văn Hà (Yu Wenxia), 23 tuổi. Ngôi Á hậu 1 thuộc về người đẹp Xứ Wales, Sophie Moulds, 19 tuổi và Hoa hậu Ôxtrâylia Jessica Kahawaty, 23 tuổi, đoạt ngôi Á hậu 2.

 

Hoa hậu Trung Quốc bị chê nhan sắc kém rực rỡ và hùng biện thiếu thuyết phục.

 

Mặc dù được đánh giá cao từ vòng ngoài và luôn xuất hiện trong danh sách các thí sinh nổi bật ở các giải thưởng phụ như Top Model, Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu Bãi biển... nhưng vương miện trao cho Vu Văn Hà vẫn vấp phải nhiều ý kiến đánh giá là có sự thiên vị rõ rệt dành cho nước chủ nhà.


Trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp quốc tế những năm gần đây, có lẽ chưa có trường hợp nào người đăng quang lại bị phản ứng dữ dội như Hoa hậu Thế giới năm nay. Không lâu sau khi tên của người đẹp Trung Quốc Vu Văn Hà được xướng lên trong đêm chung kết, giới truyền thông và các diễn đàn mạng đã “dậy sóng” quanh chủ đề chiến thắng của tân hoa hậu.


Đa số các ý kiến đã tỏ ra bất bình khi người đẹp nước chủ nhà đăng quang. Họ cho rằng đây là một kết quả không công bằng vì Vu Văn Hà sở hữu nhan sắc không có gì nổi bật, nếu không nói là quá bình thường. So với các ứng cử viên sáng giá khác cho ngôi “Hậu” như các người đẹp Mêhicô, Braxin, Xứ Wales, Ấn Độ thì hoa hậu Trung Quốc có phần kém rực rỡ. Gương mặt của cô sinh viên âm nhạc cao 1,77 m khá nhợt nhạt, ánh mắt buồn và làn da không đẹp.


Trên các diễn đàn mạng, không ít những ý kiến bình luận kiểu như: “Hoa hậu Thế giới xấu nhất từ trước đến nay”, "Ai có thể nói cho tôi biết vì sao cô ấy lại đăng quang không?"... Vu Văn Hà cũng bị đem ra so sánh với Trương Tử Lâm, Hoa hậu Thế giới năm 2007 - năm Trung Quốc cũng là nước đăng cai tổ chức. Với vóc dáng chuẩn và gương mặt đẹp mong manh như pha lê, người đẹp họ Trương được đánh giá là giành vương miện xứng đáng hơn nhiều.


Trong top 15 tính theo điểm số thì Vu Văn Hà không phải là người cao điểm nhất. Thậm chí hoa hậu Trung Quốc còn bị đánh giá là thí sinh “yếu” nhất của Top 7 và nếu có nhờ ưu thế chủ nhà thì cũng chỉ nên có mặt ở cuối Top 3.


Ở phần hùng biện, được cho là phần thi quyết định người chiến thắng khi các nhan sắc lọt vào tới Top 7 đã khá đồng đều, Vu Văn Hà là người duy nhất không nói tiếng Anh và câu trả lời của cô bị cho là kém thuyết phục nhất.


Trước câu hỏi chung cho cả 7 thí sinh: “Theo bạn, Hoa hậu Thế giới 2012 cần có những phẩm chất gì?”, người đẹp 23 tuổi đã trả lời rất “non nớt” rằng: “Tôi là người may mắn từ bé đến lớn và tôi đã được nhiều người giúp đỡ. Tôi mong nếu trở thành hoa hậu thế giới tôi sẽ giúp đỡ lại nhiều người”.


Trong khi đó, các hoa hậu Nam Xuđăng và Ấn Độ là hai cái tên được nhắc đến với nhiều tiếc nuối, nhất là người đẹp Ấn Độ Vanya Mishra. Cô gái 20 tuổi đến từ bang Punjab nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả trong đêm chung kết khi chiến thắng hai giải phụ quan trọng Multimedia Award (giải Hoa hậu được yêu thích trên truyền thông) và Beauty with a Purpose (Hoa hậu Nhân ái), nhưng cuối cùng lại trượt Top 3.


Câu trả lời của Vanya Mishra cũng được cho là thông minh và ý nghĩa hơn Vu Văn Hà. Cũng với câu hỏi trên, Vanya cho biết: "Theo tôi, Hoa hậu Thế giới 2012 nên là một người biết khiêm tốn, và có một trái tim nhân hậu. Bất kể bạn đi đến đâu, hãy để cho mọi người thấy bạn là của họ và thuộc về họ. Đó là một người mang những giá trị đơn giản trong một thế giới đầy phức tạp này, và một người biết tin vào chính mình. Và đó chính là những gì tôi có”.


Hoa hậu Nam Xuđăng, Atong Demach, cũng được đánh giá là có phần hùng biện tinh tế và xúc động nhất, với câu trả lời: "Là cô gái nhỏ từng chứng kiến nhiều cảnh thương tâm trên đất nước mình, tôi luôn có khát khao được học hỏi và chia sẻ nhiều hơn nữa. Tôi muốn làm mọi điều để trẻ em luôn được nở nụ cười trên môi".


Không phải đến năm nay, Miss World 2012 mới gây tranh cãi về tính công bằng khi lựa chọn người đẹp đăng quang. Trong bốn năm gần đây, ngoại trừ hoa hậu người Vênêxuêla năm ngoái được nhiều ý kiến ủng hộ thì ba người còn lại (hoa hậu người Gibralta năm 2009, hoa hậu người Mỹ năm 2010 và tân hoa hậu năm 2012) đều gây nhiều tranh cãi vì không phải là những thí sinh nổi trội nhất.


Những kết quả dường như đã được sắp xếp là một trong những lý do khiến Miss World đang trở nên kém hấp dẫn hơn, nhất là khi so sánh với cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) của tỉ phú Mỹ Donald Trump.



Thu Hằng