Căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang ngày 7/3 với nhiều diễn biến mới.
Iran tấn công tàu chở dầu gần eo biển Hormuz
Tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tại Vịnh Ba Tư, gần Bushehr, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 7/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tàu chở dầu Prima treo cờ Malta khi tàu này đi qua Vùng Vịnh gần eo biển Hormuz. Theo thông báo được hãng tin Tasnim của Iran dẫn lại, cuộc tấn công diễn ra sau khi tàu Prima bị cáo buộc không tuân thủ các cảnh báo liên tiếp từ hải quân Iran.
IRGC khẳng định tàu Prima đã tiếp tục hành trình qua khu vực bất chấp nhiều cảnh báo về hạn chế lưu thông và điều kiện an toàn tại eo biển Hormuz. Lực lượng này cũng tuyên bố đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz trong ngày thứ tám liên tiếp kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát.
Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải MarineTraffic, tàu Prima được xác định là tàu chở dầu và hóa chất, đăng ký treo cờ Malta.
Tehran đã tuyên bố rằng các tàu chở dầu và tàu thương mại được cho là có liên hệ với các quốc gia thù địch với Iran sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz. Phía Iran cho rằng các biện pháp hạn chế này được áp dụng nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự tới khu vực Vịnh Ba Tư và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Iran phóng nhiều đợt tên lửa trong đêm
Iran đã phóng ít nhất 5 đợt tên lửa kể từ sau nửa đêm 7/3, buộc hệ thống cảnh báo phòng không của Israel phải kích hoạt tại nhiều khu vực ở miền Trung nước này, bao gồm Tel Aviv. Phần lớn các tên lửa Iran đã bị hệ thống phòng thủ đánh chặn và hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại trực tiếp.
Trong tuyên bố mới nhất, IRGC cảnh báo họ đang chờ lực lượng Mỹ nếu Mỹ quyết định hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naini cho rằng Mỹ nên “nhớ lại bài học năm 1987”, khi tàu chở dầu Mỹ Bridgeton bị trúng thủy lôi do Iran cài đặt trong lúc được Hải quân Mỹ hộ tống qua Vịnh Ba Tư.
Israel không kích cơ sở quân sự Iran, thả 230 quả bom trong đêm
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hơn 80 tiêm kích của nước này đã tiến hành một làn sóng không kích nhằm vào Tehran và khu vực miền Trung Iran rạng sáng 7/3, thả tổng cộng khoảng 230 quả bom xuống nhiều mục tiêu quân sự.
Theo IDF, các cuộc tấn công đã đánh trúng một cơ sở ngầm dùng để lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo - nơi được cho là có các hầm trú ẩn và sở chỉ huy quân sự.
Ngoài ra, Israel cũng tấn công một cơ sở dự trữ tên lửa khác có các hầm chứa và hạ tầng phóng, cùng với Đại học Imam Hossein - học viện quân sự của IRGC.
Quân đội Israel tuyên bố khi cuộc xung đột bước sang giai đoạn mới, nước này đang gia tăng những đợt tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran trên khắp cả nước, đặc biệt là các địa điểm chế tạo tên lửa và bệ phóng.
Trước đó, Israel cũng đã tiến hành những đợt không kích quy mô lớn vào các mục tiêu của chính quyền Iran. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đám cháy lớn tại sân bay Tehran ở thủ đô Iran.
Giao tranh giữa Hezbollah và Israel tại biên giới Liban-Syria
Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel xuống ngoại ô thủ đô Beirut, Liban ngày 4/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Truyền thông nhà nước Liban ngày 7/3 đưa tin giao tranh đã nổ ra khi lực lượng Israel tìm cách thực hiện chiến dịch đổ bộ dọc biên giới Liban - Syria, trong khi Hezbollah khẳng định các tay súng của lực lượng này đã tham chiến.
Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích và triển khai lực lượng bộ binh vào Liban sau khi Hezbollah nã tên lửa vào Israel ngày 2/3 nhằm trả đũa vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) cho biết giao tranh diễn ra tại Nabi Sheet, thuộc huyện Baalbek ở miền Đông Liban, nhằm đẩy lùi nỗ lực đổ bộ của Israel. Hezbollah cho biết các tay súng của lực lượng này đã phát hiện 4 trực thăng quân sự Israel xâm nhập từ hướng Syria và giao chiến với lực lượng đổ bộ tại khu nghĩa trang Nabi Sheet bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung.
Theo NNA, khu vực Nabi Sheet đã hứng chịu ít nhất 13 đợt không kích của Israel trong ngày 6/3, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.
Iran tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu tại các nước Vùng Vịnh
Ngày 7/3, còi báo động vang lên trên khắp Bahrain, trong khi một cảnh báo an ninh được gửi tới điện thoại di động tại Doha, Qatar.
Cảnh báo nêu rõ: “Mức độ đe dọa an ninh đang tăng cao. Yêu cầu mọi người ở trong nhà, hạn chế ra ngoài và tránh xa cửa sổ cũng như các khu vực trống trải nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng”.
Sau đó, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết đã đánh chặn cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran. Trong thông báo tiếp theo, giới chức Qatar cho biết: “Mối đe dọa an ninh đã được loại bỏ và tình hình đã trở lại bình thường”.
Khói bốc lên sau vụ không kích của Iran nhằm vào hạm đội hải quân số 5 của Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Truyền thông nhà nước Iran xác nhận thực hiện cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Qatar và Bahrain.
Tại UAE, sân bay ở Dubai đã nhiều lần bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, trong đó hành khách cho biết có ít nhất một chiếc đã lao trúng mục tiêu và một số chiếc đã bị đánh chặn.
Các chuyến bay khởi hành đã bị đình chỉ trong vài giờ nhưng dự kiến sẽ được nối lại vào cuối ngày 7/3.
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đăng trên mạng xã hội X cho biết sáng 7/3, bộ này đã đánh chặn 16 thiết bị bay không người lái hướng tới một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Trung Đông là Shaybah.
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia không nêu rõ nguồn gốc của cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái này.
Theo công ty dầu khí nhà nước Aramco của Saudi Arabia, mỏ Shaybah nằm trong sa mạc Empty Quarter hẻo lánh và sản xuất 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.
Tổng thống Iran tuyên bố không bao giờ đầu hàng
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AA/TTXVN
Ngày 7/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đầu hàng.
Tổng thống Pezeshkian đưa ra phản ứng như trên chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chính phủ Mỹ sẽ không đàm phán với Iran nếu nước này không “đầu hàng vô điều kiện”.
Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Pezeshkian nói, “giấc mơ” đó của Mỹ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Cùng trong bài phát biểu, ông Pezeshkian cho biết Iran sẽ ngừng tấn công các nước láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước đó.
Ông cũng đã xin lỗi các quốc gia trong khu vực từng bị Iran tấn công trong thời gian xung đột. Ông Pezeshkian: “Cá nhân tôi xin lỗi các nước láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là những người anh em của chúng tôi”.
Ông Pezeshkian cho biết Hội đồng Lãnh đạo lâm thời Iran, gồm ba người đang tạm thời điều hành Iran đã chỉ đạo lực lượng vũ trang ngừng tấn công các nước láng giềng, trừ khi lãnh thổ của những nước này được sử dụng làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.