Theo tờ The Kyiv Independent, quân đội Ukraine ngày 16/8 ra tuyên bố chính thức thừa nhận lực lượng Nga đã chiếm thêm hai ngôi làng ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, giữa lúc giao tranh tiếp tục leo thang.
Binh lính Ukraine tại tỉnh Donetsk khai hỏa pháo D-20 về hướng Toretsk vào ngày 24/7/2025. Ảnh: Getty Images.
Theo đó, quân đội Nga tiếp tục gây sức ép dọc toàn tuyến phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là xung quanh Dobropillia và Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, trong bối cảnh Kiev cảnh báo Moskva có thể tìm cách giành lợi thế trước các cuộc đàm phán trong tương lai.
Trong tuyên bố của phía Ukraine, quân đội Nga đã chiếm được làng Popiv Yar, nằm về phía Tây Nam Dobropillia, và làng Ivano-Darivka, ở phía Đông Bắc Sloviansk.
Giao tranh vẫn diễn ra khi lực lượng Nga tìm cách mở rộng kiểm soát gần Novyi Shakhove, phía Tây Vuhledar, đồng thời tăng cường tấn công hướng về Ivanivka, một khu định cư thuộc khu vực Dobropillia - theo thông báo từ Nhóm lực lượng Dnipro của Ukraine.
Theo quân đội Ukraine, các đơn vị Nga vẫn tiếp tục tiến công gần các thị trấn Rodynske, Myroliubivka, Pokrovsk, Novoekonomichne, Novoukrainka và Zvirove nhằm tiếp cận ranh giới hành chính của tỉnh Donetsk.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 16/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Donetsk vẫn “cực kỳ khó khăn”, song khẳng định quân đội Ukraine đã tiến hành thành công một số đợt phản công.
“Chúng tôi đang bảo vệ vị trí trên toàn tuyến mặt trận và đã giành được những thành công trong hai ngày liên tiếp ở một số khu vực cực kỳ khó khăn tại Donetsk – theo hướng Dobropillia và Pokrovsk”, ông Zelensky viết.
Ông Zelensky cảnh báo Nga có thể tìm cách gia tăng tấn công trong những ngày tới nhằm tạo “điều kiện chính trị thuận lợi hơn” trước thềm các cuộc đàm phán.
Những bước tiến của Nga diễn ra sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 12/8 cho biết Moskva đã tập trung hơn 110.000 binh sĩ gần Pokrovsk. Bộ Tổng tham mưu mô tả tình hình là “phức tạp và biến động”, nhấn mạnh quân đội Ukraine đang thực hiện các “biện pháp hiệu quả” để ngăn chặn đà tiến công.
Nhóm giám sát DeepState hôm 11/8 cho hay quân đội Nga đã mở mũi tấn công hướng tuyến đường cao tốc Dobropillia–Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, được cho là đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine.
Bằng cách sử dụng liên tiếp các nhóm bộ binh nhỏ nhằm tối ưu hóa cho chiến thuật thâm nhập, cùng với việc được hỗ trợ bởi thiết bị bay không người lái, lực lượng Nga đã tiến sâu thành công hơn 15 km về phía Bắc, đe dọa khả năng phòng thủ của một số khu định cư lớn trong khu vực.
Để đáp trả, Kiev đã điều động một số đơn vị tinh nhuệ nhất của mình tới khu vực này, bao gồm một phần Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn cơ giới số 93.
Thông tin về tình trạng chiến sự hiện nay tại các khu vực trên được cho là khá hạn chế, khi mà toàn bộ khu vực rơi vào “vùng xám” do thiết bị bay không người lái của cả hai bên kiểm soát. Tuy nhiên, theo bản cập nhật của DeepState ngày 15/8, một phần đáng kể của khu vực đã được phía Ukraine giành lại.
Các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8. Cuộc gặp kéo dài gần ba giờ nhưng đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine như kỳ vọng trước đó của ông Trump.