08:09 30/08/2011

Chiến sự giằng co ở miền tây Libi

Ngày 29/8, lực lượng nổi dậy vẫn trong thế giằng co với lực lượng trung thành của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi tại khu vực miền tây nước này.

Ngày 29/8, lực lượng nổi dậy vẫn trong thế giằng co với lực lượng trung thành của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi tại khu vực miền tây nước này.

Lực lượng nổi dậy tại trạm kiểm soát ở Ragdaline, miền tây Libi, ngày 29/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo các nguồn tin nước ngoài, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi đã phục kích các tay súng đối lập tại thị trấn miền tây Ragdaline. Phe nổi dậy cho biết, ít nhất một tay súng thuộc lực lượng này đã bị tiêu diệt và bốn người khác bị thương. Được biết những người trung thành với ông Kadhafi đã ẩn náu tại những ngôi nhà trong Ragdaline, cảnh báo sẽ tử thủ và bắn hạ bất cứ ai tiến vào trung tâm thị trấn. Việc vấp phải sự kháng cự mãnh liệt ở thị trấn Ragdaline đã khiến lực lượng nổi dậy bất ngờ. Họ thừa nhận bị cô lập và phần lớn đang tìm cách rút lui.

Cùng ngày, lực lượng nổi dậy thông báo đang tiến đến gần thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Kadhafi, nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn Libi, giữa bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng ông Kadhafi có thể đang bám trụ ở Sirte, cách Tripôli 360 km về phía đông và được các bộ tộc ủng hộ che chở. Chỉ huy phe đối lập ở thành phố Misrata cho biết, lực lượng này đang đàm phán với các bộ tộc ở Sirte để họ ra đầu hàng trong hòa bình.

Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu tại cuộc gặp các phái viên NATO ở Cata, ông Mustafa Abdul-Jalil, Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC), ngày 29/8 thừa nhận nhà lãnh đạo Kadhafi vẫn là “một mối nguy” và kêu gọi liên quân tiếp tục hỗ trợ quân sự.

Dương Hạnh

Trong một động thái khá kiên quyết, cùng ngày, chính phủ Dimbabuê đã yêu cầu Đại sứ Libi tại nước này Taher Elmagrahi và toàn bộ nhân viên ngoại giao phải rời khỏi lãnh thổ Dimbabuê sau khi những người này chạy sang hàng ngũ của NTC.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Dimbabuê khẳng định không công nhận việc NTC giành chính quyền ở Tripôli, do đó không chấp nhận số nhân viên ngoại giao này ở Hararê. Dimbabuê còn cho rằng treo cờ của NTC tại Hararê là một hành động “bất hợp pháp” trong khuôn khổ luật pháp của nước này. Dimbabuê - một đồng minh trung thành của nhà lãnh đạo Kadhafi, đã lên án lực lượng đối lập và phương Tây muốn thay đổi chế độ ở Libi “một cách bất hợp pháp”.

Trần Mạch (P/v TTXVN tại Angiêri)