Quân đội Ukraine ngày 4/1 bác bỏ thông tin từ phía Nga cho rằng lực lượng Nga đã kiểm soát thị trấn Rodynske, thuộc tỉnh Donetsk. Theo Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, binh sĩ nước này vẫn đang giữ các vị trí phòng thủ bên trong Rodynske và khu vực lân cận.
Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk khai hỏa pháo D-20 về hướng Toretsk ngày 24/7/2025. Ảnh minh hoạ: Getty Images.
Theo tờ The Kyiv Independent, cùng ngày, Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng đưa ra tuyên bố tương tự, cho biết các đơn vị của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 20, số 14 và Tiểu đoàn Trinh sát Độc lập 132 vẫn đang hiện diện và chiến đấu trong thị trấn.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát Rodynske, Myrnohrad cùng hai ngôi làng khác từ ngày 2/1. Rodynske nằm ở phía Bắc Pokrovsk, một trong những điểm nóng giao tranh tại tỉnh Donetsk.
Thị trấn này từng nằm trên tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine vào Pokrovsk và đã hứng chịu giao tranh dữ dội kể từ mùa hè năm 2025, khi lực lượng Nga áp sát khu mỏ lớn ở phía Đông Rodynske. Theo phía Ukraine, tình hình tại Pokrovsk vẫn đang tranh chấp, dù phần lớn thành phố hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Trong thông cáo, Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine cáo buộc Nga lan truyền thông tin không chính xác về việc kiểm soát Rodynske. Quân đội Ukraine khẳng định vẫn duy trì quyền kiểm soát các vị trí then chốt và gây tổn thất lớn về nhân lực, khí tài cho đối phương.
Theo dự án lập bản đồ chiến sự Deep State của Ukraine, Rodynske đang nằm trong vùng “xám”, nơi giao tranh và quyền kiểm soát chưa được xác nhận rõ ràng từ cả hai phía.
Cũng trong ngày 4/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến việc hỗ trợ tổ hợp công nghiệp – quân sự của Nga. Danh sách trừng phạt gồm 95 cá nhân và 70 pháp nhân, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất thiết bị thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và vi điện tử phục vụ quân đội và cơ quan an ninh Nga.
Một số cá nhân bị trừng phạt mang quốc tịch Nga và Trung Quốc. Các biện pháp bao gồm phong tỏa toàn bộ tài sản, cấm quản lý hoặc chuyển nhượng tài sản, hạn chế hoạt động thương mại, đình chỉ quá cảnh, bay và vận tải qua lãnh thổ Ukraine, đồng thời thu hồi các danh hiệu nhà nước.
Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các biện pháp này nhằm gây khó khăn cho hoạt động của tổ hợp công nghiệp – quân sự Nga, qua đó hạn chế năng lực sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự. Lệnh trừng phạt cũng mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp khác của Nga như hóa chất, khai khoáng, luyện kim, năng lượng và nhiên liệu. Một số doanh nghiệp trong danh sách này dự kiến cũng sẽ bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp tương tự.
Cuối tháng 12, EU đã bổ sung 41 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga vào danh sách trừng phạt. Đây là các tàu có cấu trúc sở hữu mờ ám, thường treo cờ quốc gia khác để né tránh các biện pháp kiểm soát và trừng phạt của phương Tây.
Ảnh minh họa: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine
Ở diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 132 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm ngày 3, rạng sáng 4/1, trong đó có 11 chiếc bị đánh chặn trên không phận tỉnh Moskva. Ba chiếc UAV được cho là đang hướng về thủ đô Moskva.
Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết các đội khẩn cấp đã được triển khai để xử lý mảnh vỡ, song không ghi nhận thương vong hay thiệt hại. Hai sân bay Vnukovo và Zhukovsky đã tạm thời hạn chế các chuyến bay trong thời gian xảy ra vụ việc.
Theo Nga, các UAV của Ukraine cũng bị bắn hạ tại nhiều tỉnh khác, bao gồm Bryansk, Oryol, Kursk, Rostov, Belgorod, Tula, Kaluga, Voronezh và Lipetsk.
Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp sâu trong lãnh thổ Nga, với mục tiêu làm suy yếu năng lực tiến hành chiến tranh của đối phương. Dù Moskva từng nhiều lần bị UAV tập kích khiến các sân bay phải đóng cửa tạm thời, thủ đô Nga vẫn được đánh giá là có hệ thống phòng không dày đặc.
Trong diễn biến ngoại giao, Tổng thống Zelensky ngày 3/1 cho rằng bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào cho Ukraine trong tương lai cũng cần bao gồm sự hiện diện thực tế của lực lượng quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine. Ông nhấn mạnh vai trò then chốt của Pháp và Anh trong tiến trình này.
Phát biểu sau cuộc họp với các cố vấn của lãnh đạo phương Tây tại Kiev, ông Zelensky cho biết các bên vẫn đang xây dựng dự thảo kế hoạch hòa bình, song sự hiện diện quân sự là yếu tố không thể thiếu. Ông thừa nhận không phải tất cả các đối tác đều sẵn sàng triển khai binh sĩ, nhưng cho rằng đây là điều kiện tối thiểu.
Theo ông, Anh và Pháp, với vai trò dẫn dắt “Liên minh Tự nguyện”, bắt buộc phải có mặt về mặt quân sự. Danh sách cuối cùng các quốc gia tham gia sẽ chỉ được xác định sau khi hoàn tất các thủ tục phê chuẩn tại quốc hội của từng nước, do nhiều quốc gia châu Âu yêu cầu sự chấp thuận lập pháp trước khi triển khai quân đội ra nước ngoài.