09:00 30/09/2011

Chiến sự ác liệt tại hai thành trì cuối cùng của ông Kadhafi

Bất chấp được sự hỗ trợ đắc lực từ các đợt ném bom của Nato cũng như được tăng cường thêm nhiều xe tăng, lực lượng quân sự của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp ở Libi vẫn không có bước tiến nào trước sức kháng cự mạnh mẽ từ lực lượng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi.

* Người phát ngôn của ông Kadhafi bị bắt

Bất chấp được sự hỗ trợ đắc lực từ các đợt ném bom của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như được tăng cường thêm nhiều xe tăng, lực lượng quân sự của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libi vẫn không có bước tiến nào trước sức kháng cự mạnh mẽ từ lực lượng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi tại hai thành trì cuối cùng Sirte và Bani Walid.

Xe tăng của NTC nã đạn vào thành phố Sirte từ một vị trí cách cửa ngõ thành phố này 5 km.

Tại thành phố Sirte, quê hương của ông Kadhafi, lực lượng của NTC ngày 29/9 đã bị đánh bật khỏi khu vực cảng biển và bị đẩy lùi xa 3 km ra ngoại ô phía đông thành phố, đúng hai ngày sau khi họ tuyên bố đã kiểm soát được vị trí này. Trong khi đó, chiến sự cũng diễn ra ác liệt tại cả hai hướng đông và tây thành phố Sirte khi hai bên đều sử dụng hỏa lực mạnh như pháo, rốckét... Mục tiêu trước mắt của NTC là hợp nhất hai mũi tiến công này, chiếm sân bay ở thành phố và kiểm soát tuyến đường chạy dọc bờ biển.

Trước sự kháng cự quyết liệt từ lực lượng của ông Kadhafi, NTC đã yêu cầu NATO tăng cường các cuộc không kích xuống hai thành trì cuối cùng này. Trong ba ngày qua, NATO đã đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm hỗ trợ lực lượng NTC. Thiếu tướng Nick Pope thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các máy bay Tornado GR4 của nước này đã tấn công chính xác vào một khu tổng kho quan trọng bên trong thành phố Sirte. Các máy bay của Không quân Hoàng gia Anh thả sáu quả bom điều khiển bằng laze và hệ thống định vị toàn cầu (GPS), phá hủy nhiều cơ sở quân sự. NATO cũng tiến hành các đợt không kích nhằm tạo vành đai an toàn giúp lực lượng NTC củng cố trận địa.

Tại mặt trận Bani Walid, mặc dù được trang bị khá mạnh với nhiều xe tăng, pháo và rốckét nhưng các tay súng của NTC vẫn không giành được thêm các vị trí mới.

Trong khi đó, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) ngày 29/9 đã phát lệnh bắt giữ Saadi, con trai của ông Kadhafi, với các tội danh phạm phải trong thời gian lãnh đạo liên đoàn bóng đá của Libi.

Cùng ngày, kênh truyền hình Freedom ở Misrata đưa tin, ông Moussa Ibrahim, phát ngôn viên của ông Kadhafi, đã bị các tay súng NTC bắt giữ gần Sirte. Theo NTC, ông Ibrahim trà trộn trong một nhóm dân làng đang bỏ trốn khỏi Sirte thì bị phát hiện.

lVề tình hình Yêmen, Phó Tổng thống nước này Mansur Hadi ngày 29/9 đã thông báo về một cuộc đàm phán sơ bộ với phe đối lập nhằm thực thi kế hoạch giải quyết khủng hoảng tại Yêmen do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đề xuất.

Theo cơ quan thông tấn nhà nước Saba, thông báo trên được ông Hadi đưa ra trong cuộc gặp tại thủ đô Xana với đại sứ các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và GCC tại Yêmen.

Để đảm bảo thực hiện các giải pháp của GCC, ông Hadi nhấn mạnh các bên cần phải tôn trọng những điều khoản của sáng kiến này, bắt đầu rút lực lượng quân sự và những tay súng bộ tộc khỏi các thành phố, bao gồm cả thủ đô Xana. Đáp lại, người phát ngôn phe đối lập Mohamed Qahtan tuyên bố, vấn đề này hiện nằm trong tay đảng cầm quyền của Tổng thống Saleh và bày tỏ hy vọng kế hoạch của GCC sẽ sớm được ký kết.

TTG – LH