03:20 23/03/2021

Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' rạng rỡ trong ngày xuất quân lên đường sang Nam Sudan

Chiều 23/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 từ Bệnh viện Quân y 175 sang Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan.

Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong suốt thời gian huấn luyện, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với quyết tâm cao, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, như: cấp cứu chấn thương nâng cao (ITLS); huấn luyện cho Đội cứu trợ đường không (AMET); huấn luyện tiền triển khai; huấn luyện Luật nhân đạo quốc tế và ngoại dã chiến; huấn luyện bổ túc lái xe rơ moóc, xe bọc thép BRT 152 cho lực lượng liên quan của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Chú thích ảnh
Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 ký kết bàn giao và tiếp nhận Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Bên cạnh đó, Cục cũng tổ chức huấn luyện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số trang bị hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng liên quan của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3; diễn tập sa bàn và diễn tập tổng hợp thực địa ....

“Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; địa bàn triển khai đang là tâm dịch, vùng trũng về y tế do vậy 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 và tập huấn các biện pháp phòng, chống COVID-19 sát với điều kiện thực tế”, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập vào tháng 3 năm 2020 với biên chế 70 chiến sĩ, trong đó có 64 chiến sĩ chính thức, 6 chiến sĩ dự bị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động triển khai về mọi mặt cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 thay thế cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã phải kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan tới 5 tháng. Đến nay, mọi công tác hoàn tất và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã sẵn sàng lên đường.

“Tôi yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục là điểm tựa, là hậu phương của bán bộ nhân viên ngoài địa bàn phái bộ, hỗ trợ tối đa theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời báo cáo cho Bộ Quốc phòng những nội dung cần chỉ đạo để đảm bảo tốt nhất cho tuyến đầu theo đúng tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Trong số 64 cán bộ chiến sĩ lên đường sang Nam Sudan đợt này có 13 nữ chiến sĩ. 

Chia sẻ cảm xúc hồi hộp trước khi lên đường sang Bentiu, Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Ngô Thị Hải Linh nói: “Không chỉ em mà các đồng đội trong Bệnh viện ai cũng mong đến ngày được xuất quân lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ, bởi mọi người đã được tập huấn trong một thời gian rất dài. Có thể những ngày đầu sang Nam Sudan có những khó khăn và bỡ ngỡ nhưng em tin rằng, với tinh thần đồng đội và đoàn kết của toàn đơn vị, chúng em sẽ vượt qua được. Hy vọng sau khi kết thúc nhiệm kỳ chúng em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Chú thích ảnh
Trung úy Ngô Thị Hải Linh mong rằng mình và đồng đội sẽ đoàn kết vượt qua những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước lúc lên đường, Thượng úy Đinh Văn Hồng cũng cảm thấy quyến luyến vì sắp phải xa gia đình nhưng Thượng úy Hồng cho biết, anh thấy rất tự hào và vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

“Biết là trước mắt sẽ có những khó khăn và vất vả, đặc biệt là tình hình dịch tại Nam Sudan đang diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường vì màu xanh hòa bình”, Thượng úy Đinh Văn Hồng khẳng định.

Báo Tin tức xin giới thiệu những hình ảnh rạng rỡ của các chiến sĩ "mũ nồi xanh" trong buổi lễ xuất quân lên đường sang Nam Sudan:

Chú thích ảnh
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Úc. Theo đó, đợt 1 sẽ xuất quân vào lúc 17 giờ ngày 24/3 và đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 21/4/2021.
Chú thích ảnh
Những chiến sĩ " mũ nồi xanh" đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng lên đường sang Nam Sudan tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Chú thích ảnh
Từng tham gia vào Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 năm 2018 và tiếp tục được lên đường lần này, Thiếu tá Bùi Thị Xoa chia sẻ: "Tôi đã có 14 tháng làm nhiệm vụ ở Bentiu và được đi tiếp lần này, tôi muốn truyền lửa cho các đồng đội luôn vũng niềm tin và chia sẻ những kinh nghiệm sống ở Nam Sudan”.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ và động viên những nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" tại buổi Lễ xuất quân. 
Chú thích ảnh
Những "bông hoa" của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 rạng rỡ trong buổi Lễ xuất quân.  

 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức