03:08 13/03/2025

Chiến sĩ mới bắt nhịp với môi trường quân đội

Sau một tháng huấn luyện, từ tâm lý bỡ ngỡ, lo lắng, e ngại của ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ mới của Sư đoàn 304 (Quân khu 2) đã quen với nếp sống trong môi trường quân đội, dần háo hức, say sưa huấn luyện, quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Chú thích ảnh
Các tân binh được rèn luyện tác phong, nề nếp trong quân đội tại Trung đoàn 24. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Có mặt trên thao trường huấn luyện của Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 vào trung tuần tháng 3, tận mắt chứng kiến không khí huấn luyện tràn đầy khí thế thi đua, chúng tôi cảm nhận rõ sự nỗ lực của các chiến sĩ mới trong từng nội dung huấn luyện. Năm nay, Trung đoàn 24 được giao nhiệm vụ huấn luyện 472 chiến sĩ mới có độ tuổi từ 18 - 25 tuổi, đến từ các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang và Phú Thọ. Chiến sĩ mới được tổ chức huấn luyện theo chương trình huấn luyện 3 tháng, được giáo dục chính trị, huấn luyện các bộ môn về quân sự (Điều lệnh, chiến thuật, kỹ thuật, thể thao), công tác hậu cần, công tác kỹ thuật... Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đã tổ chức biên chế và tập huấn cho cán bộ khung huấn luyện, lựa chọn những cán bộ có nhiều kinh nghiệm để huấn luyện tân binh; chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, tài liệu. Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng cho chiến sĩ mới yên tâm học tập, huấn luyện.

Vừa hoàn thành nội dung luyện tập của mình, chiến sĩ Bùi Đức Giang, quê ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết, sau một tháng nhập ngũ, anh đã bắt đầu quen với môi trường quân đội. Hoạt động huấn luyện tuy còn nhiều bỡ ngỡ, song được sự hướng dẫn tận tình của các thủ trưởng, các chiến sĩ dần nắm được từng nội dung và cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Bên cạnh đó, các chiến sĩ mới còn được đơn vị tổ chức nhiều trò chơi, hoạt động văn hóa văn nghệ vui tươi, lành mạnh. Điều này giúp cho các chiến sĩ quen dần và gắn bó với môi trường quân đội, an tâm học tập, rèn luyện.

Chiến sĩ Trần Ngọc Hải, quê ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang bộc bạch: "Sau một tháng huấn luyện dưới sự hướng dẫn của các thủ trưởng đơn vị, tôi học được nhiều điều về lời ăn, tiếng nói, tác phong người lính và trưởng thành hơn trong quá trình huấn luyện. Tôi thấy tự hào vì mình là người được chọn vào nhập ngũ trong quân đội, phục vụ đất nước".

Chú thích ảnh
Tân binh thực hành công tác vệ sinh vũ khí quân dụng. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trên thao trường huấn luyện nội dung bắn súng, các chiến sĩ mới đều tập trung cao độ trong từng động tác, chăm chú lắng nghe và thực hiện thực luyện dưới sự hướng dẫn của chỉ huy để lấy được đường ngắm, rèn luyện tốt nhất động tác, tâm lý trên tuyến bắn. So với các nội dung huấn luyện khác, huấn luyện bắn súng đặt ra độ khó cao hơn, nhưng đây cũng là nội dung được các chiến sĩ mới đón nhận rất hào hứng.

Chiến sĩ Nguyễn văn Trường quê ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Vào quân đội, tôi mới được tiếp xúc với súng đạn nên khá lo lắng. Chỉ huy đơn vị luôn tận tình giúp đỡ, động viên, hướng dẫn chúng tôi từ cách khám súng, bảo quản súng cũng như các tư thế ngắm bắn, cách lấy nhịp thở, giúp chúng tôi tự tin giành kết quả cao trong huấn luyện bắn súng".

Thiếu tá Nguyễn Chinh, Đại đội phó Quân sự, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 cho biết: Các chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương khác nhau gồm các dân tộc, tôn giáo và hoàn cảnh gia đình khác nhau. Do đó, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, mỗi cán bộ trong đơn vị phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn tỉ mỉ nơi ăn, chốn ở, làm mẫu và uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ mới. Đồng thời, các cán bộ tăng cường bám, nắm theo sát kết quả huấn luyện của từng tân binh để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm ngay tại thao trường, bãi tập. Qua 1 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã dần ổn định tâm lý, quen dần với chế độ, nền nếp, thời gian sinh hoạt, học tập; tiếp thu nhanh các nội dung, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, tư tưởng vững vàng. Các chiến sĩ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc thời gian 3 tháng huấn luyện tại đơn vị.

Chú thích ảnh
Tân binh luyện bài tập bắn tại thao trường. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Xác định chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị là then chốt nên ngay từ đầu năm, Trung đoàn 24 đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, giáo án giảng dạy, quan tâm xây dựng cảnh quan doanh trại, thao trường, bãi tập nhằm tạo tinh thần yên tâm huấn luyện cho các chiến sĩ mới.

Đồng thời, Trung đoàn chủ động làm tốt việc quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng ý chí, quyết tâm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hoạt động huấn luyện, sinh hoạt, học tập của tân binh. Cán bộ huấn luyện phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc theo tinh thần “lấy tình thương, trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo” và đề cao việc giáo dục chiến sĩ mới thông qua những việc làm cụ thể.

Đại tá Trịnh Ca, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 nhấn mạnh: Đối với Sư đoàn, nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Tổ chức, biên chế cơ bản ổn định, đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Song yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.

Chú thích ảnh
Ngoài thời gian rèn luyện ở thao trường, các tân binh hăng hái tăng gia, sản xuất. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Năm 2025, Sư đoàn 304 tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 21/3/2023 của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Sư đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện thời tiết, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai.

Nguyễn Thảo (TTXVN)