12:15 22/12/2016

Chiến sĩ biên phòng tuyên truyền pháp luật

Những năm qua, cùng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Pò Mã (Lạng Sơn) thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Đồn Biên phòng Pò Mã có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài trên 21 km, thuộc địa bàn 2 xã Quốc Khánh, Đội Cấn, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) tiếp giáp với huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã xuống từng gia đình để vận động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân.


Trung tá Hoàng Văn Lĩnh, Chính trị viên, Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết: Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”. Hằng năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn chủ động tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, UBND hai xã xây dựng kế hoạch, với các nội dung tuyên truyền trọng tâm về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc; Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34 về quản lý biên giới; công tác phòng, chống tội phạm, chống xuất, nhập cảnh trái phép; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở khu vực biên giới...

Kết quả, từ đầu năm đến nay, cán bộ Đồn Biên phòng Pò Mã đã tổ chức tốt các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch được gần 100 buổi, với trên 5.000 lượt người nghe. Đồng thời, phát loa truyền thanh tuyên truyền tại đơn vị và tại các thôn, bản; phối hợp với 2 xã duy trì, bổ sung tủ sách pháp luật, đảm bảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền cho nhân dân.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được hiệu quả, Đồn Biên phòng Pò Mã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã biên soạn các văn bản phục vụ công tác tuyên truyền theo chuyên đề. Cùng với đó Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn chủ động tham mưu, phối hợp cho cấp ủy, chính quyền xã Quốc Khánh tổ chức "Ngày hội biên phòng toàn dân" gắn với lễ hội "Thồng báo Slao 21 tháng Giêng" và xã Đội Cấn lấy ngày 3/3 là ngày hội. Thông qua lễ hội để tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, các môn thi đấu, trò chơi dân gian...


Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã tuần tra bảo vệ biên giới.

Qua các hoạt động, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn có dịp nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nhất là những văn bản pháp luật về biên giới, về quản lý khu vực biên giới; đến nay, trên địa bàn có 64 hộ gia đình có rừng sản xuất, đất canh tác giáp biên, ký cam kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mộc.

Phó chủ tịch UBND xã Quốc Khánh, Nông Văn Đức cho biết: Trên cơ sở kế hoạch, hằng năm xã phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức, như lồng ghép vào các cuộc họp thôn, bản, tuyên truyền trực tiếp tại các chi hội, chi đoàn, tổ hòa giải, tổ tuyên truyền pháp luật, thông qua các ngày lễ, hội. Nội dung tuyên truyền được tập trung vào các luật như: Luật giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, tố cáo…

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã với cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết và nghiêm túc chấp hành pháp luật. Qua đó, tạo sự đồng thuận, người dân luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng quản lý đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định. Nhân dân khu vực biên giới tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước. Người dân một lòng chung sức, giúp Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Thái Thuần