11:08 14/11/2018

Chiến hạm Na Uy gần chìm nghỉm sau cú va chạm tàu chở dầu

Một tàu chiến Hải quân Na Uy trên đường trở về sau khi tham gia cuộc tập trận lớn Trident Juncture của NATO đã va phải một tàu chở dầu và gần chìm hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Tàu KNM Helge Ingstad gần như chìm hoàn toàn dưới nước. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin RT, 8 thủy thủ bị thương khi tàu chiến KNM Helge Ingstad và tàu chở dầu Sola TS xảy ra va chạm trong tuần trước ngoài khơi bờ biển phía Tây Na Uy. Kể từ đó đến nay, tàu chiến Na Uy chìm dần dần.

Các bức ảnh mới được công bố ngày 12/11 cho thấy cú va chạm khiến tàu chiến Na Uy bị thủng một lỗ lớn trên thân tàu, khiến nước tràn vào bên trong, kéo con tàu nghiêng và chìm dần. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về tình trạng vũ khí trên tàu, trong đó có tên lửa hành trình và ngư lôi. Tàu chở dầu không bị ảnh hưởng song khoảng hơn 10 tấn nhiên liệu đã rò rỉ ra biển.

Chú thích ảnh
Cú va chạm khiến tàu chiến Na Uy bị thủng một lỗ lớn trên thân tàu.
Chú thích ảnh
Hiện vẫn chưa có thông tin gì về tình trạng vũ khí trên tàu, bao gồm tên lửa hành trình và ngư lôi.
Chú thích ảnh
80% thiết bị trên tàu chiến KNM Helge Ingstad buộc phải thay thế.
Chú thích ảnh
Tàu chiến Na Uy gặp nạn trên đường trở về sau khi tham gia cuộc tập trận lớn Trident Juncture của NATO.

Ủy ban Hải quân Na Uy đang điều tra nguyên nhân cho sự cố trên. Theo một số giả thuyết, rất có thể tàu chiến Na Uy đặt chế di chuyển với tốc độ lớn nhưng đã tắt hệ thống hoặc mất liên lạc với những bên điều khiển giao thông.

Một chuyên gia hàng hải ước tính 80% thiết bị trên tàu chiến KNM Helge Ingstad buộc phải thay thế và con tàu có thể không còn được tái sử dụng.

Ông Erik Tveten, chuyên gia có 35 năm kinh nghiệm đánh giá thiệt hại hàng hải, nói với nhật báo Aftenposten: "Tôi nghi ngờ con tàu này sẽ không còn hoạt động được nữa".

Theo chuyên gia Tveten, hầu hết các thiết bị điện và hệ thống điện trên tàu này sẽ phải được thay thế. Vì buồng lái điều khiển bị chìm một phần dưới nước, các thiết bị bên trong buộc phải thay thế, cũng như động cơ chính và động cơ phụ, hệ thống thông gió.

Video hiện trạng của tàu Na Uy trên biển (nguồn: RT):

Cuộc tập trận quy mô lớn Trident Juncture của NATO được tổ chức từ ngày 25/10 đến 7/11, với sự tham gia của khoảng 50.000 binh sĩ thuộc hơn 30 quốc gia. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc cuộc tập trận là một động thái “rõ ràng chống Nga" và "dẫn đến sự leo thang căng thẳng tình hình quân sự và chính trị trong khu vực".

Hồng Hạnh/Báo Tin tức