12:23 18/12/2011

Chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người qua biên giới

Với chủ đề “Chung tay phòng, chống mua bán người qua biên giới”, sáng 18/12, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người qua biên giới

Với chủ đề “Chung tay phòng, chống mua bán người qua biên giới”, sáng 18/12, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người qua biên giới thông qua nhiều loại hình truyền thông phong phú như: Ca nhạc, kịch, tuyên truyền miệng, panô áp phích, diễu hành…
 
Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết: Ở nước ta, mua bán người xảy ra ở tất cả các tỉnh, song tập trung chủ yếu trên các tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Lào và Campuchia. Qua hơn 6 năm (2005-2011) thực hiện chương trình 130/CP của Chính phủ về phòng chống nạn buôn người qua biên giới, các ngành chức năng đã phát hiện gần 2.300 vụ, với 4.151 đối tượng, lừa bán hơn 5.300 nạn nhân.

Trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, bọn tội phạm lợi dụng địa hình hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, đường tiểu ngạch thuận tiện để lừa gạt, đưa phụ nữ, trẻ em sang Campuchia bán cho các chủ chứa mại dâm ở thành phố Phnôm Pênh hoặc trung chuyển sang nước thứ 3. Gần đây, ngành chức năng còn phát hiện một số đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Thái Lan đẻ thuê, lừa bán học sinh trên mạng Internet, khiến tình hình ngày càng phức tạp.

Lê Đức Hoảnh