10:07 19/10/2016

Chiến dịch giải phóng Mosul sẽ kéo dài 2 tháng

Cuộc tổng tấn công để giành lại thành phố Mosul – thành trì cuối cùng của IS tại Iraq – sẽ kéo dài tới hai tháng, một tư lệnh quân đội người Kurd tiết lộ với kênh CNN ngày 18/10.

Các lực lượng Iraq làm nhiệm vụ trong chiến dịch truy quét IS tại khu vực al-Shurah, cách Mosul khoảng 45km về phía nam, ngày 17/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày thứ hai của chiến dịch truy quét phiến quân, Tướng Sirwan Barzani chỉ huy lực lượng người Kurd Peshmerga cho biết sẽ phải mất hai tuần để các cánh quân Iraq vào được bên trong thành phố.

Khoảng 94.000 binh sĩ liên minh giữa lực lượng an ninh Iraq và các chiến binh người Kurd cũng hàng ngàn tay súng tới từ các cộng đồng thiểu số đã tham gia vào chiến dịch giành lại Mosul sau hai năm bị IS chiếm giữ.

Trong diễn biến mới nhất, quân chính phủ Iraq đã mở màn cuộc tấn công để quét sạch IS khỏi thị trấn Qaraqosh ở phía Đông Nam Mosul. Các lực lượng chính phủ Iraq ngày 18/10 cho biết đã giành quyền kiểm soát khoảng 20 ngôi làng thuộc các khu vực ngoại ô thành phố Mosul trong 24 giờ đầu tiên của chiến dịch tổng tấn công.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, có khoảng 12 – 16 binh đoàn Mỹ đang hướng về Mosul theo hai phía Đông và Nam. Quân đội Mỹ có nhiệm vụ cố vấn và hợp tác với các lực lượng Iraq về cách tấn công trên bộ, không kích cũng như pháo kích.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định cuộc tiến công giành lại Mosul, được mở màn từ hôm 17/10 theo lời tuyên bố của Thủ tướng Iraq, sẽ thành công như không dễ dàng. “IS sẽ bị đánh bại ở Mosul, và đó sẽ là một bước tiến tiếp theo trong sự hủy diệt cuối cùng của chúng”, ông Obama phát biểu trước báo giới ở Washington.

Hoàng Trang