11:06 11/11/2014

Chiến dịch chống IS bước sang giai đoạn mới

Sau khi quyết định đưa thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq để cố vấn và huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chiến dịch chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu bước sang giai đoạn mới.

Sau khi quyết định đưa thêm 1.500 binh sĩ tới Iraq để cố vấn và huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chiến dịch chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu bước sang giai đoạn mới.

Bắt đầu tấn công

Phát biểu với kênh CBS News ngày 9/11, ông Obama nói: “Giai đoạn một là thành lập một chính phủ Iraq toàn diện và đáng tin cậy. Giờ chúng ta đang ở thời điểm bắt đầu tấn công”. Theo đó, số binh sĩ mới được điều thêm đến Iraq sẽ hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Iraq để lực lượng này có thể đẩy lùi các tay súng IS. Ông Obama nhấn mạnh lại rằng binh sĩ Mỹ sẽ không làm nhiệm vụ tham chiến trực tiếp.

Các lực lượng chính phủ Iraq reo hò trên tuyến đường gần thị trấn Jurf al-Sakhr, nằm giữa Baghdad và Karbala, sau khi giành lại khu vực này từ tay IS. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nhận định của các chuyên gia, trực tiếp tấn công IS sẽ là một thử thách lớn với lực lượng Iraq. Trước đó, nhiều sư đoàn Iraq đã đổ gục khi bị IS tấn công hồi tháng 6 và giờ cần phải tổ chức lại nhiều đơn vị chủ chốt.

Với 1.500 binh sĩ mà ông Obama điều tới Iraq, tổng số quân nhân Mỹ ở nước này sẽ tăng gấp đôi với số lượng khoảng 3.100 người, đánh dấu sự trở lại đáng kể của lực lượng Mỹ tại Iraq.

Trong khi đó, lực lượng Iraq ngày 9/11 đã tiến tới trung tâm thành phố Baiji ở phía bắc để phá vỡ vòng phong tỏa của IS đối với cơ sở lọc dầu lớn nhất nước từ tháng 6. Giao tranh đã nổ ra ác liệt tại thành phố này khi binh sĩ Iraq vào Baiji từ hướng nam và tây, chiếm khu vực al-Tamim và trung tâm thành phố.

IS đã gài bom dọc các con đường ở Baiji và triển khai các tay súng bắn tỉa nhằm chặn đà tiến của binh sĩ Iraq. Tuy nhiên, nhờ được không quân hỗ trợ, quân đội Iraq đã đẩy nhanh quá trình vô hiệu hóa số bom này để tiến sâu hơn. Iraq đã chiếm được các khu vực cách cơ sở lọc dầu ở Baiji khoảng 6 km, tiêu diệt 12 tay súng IS. Đây là lần đầu tiên lực lượng an ninh tới được trung tâm thành phố Baiji kể từ khi bắt đầu chiến lược bao vây mới cuối tháng 10.

Mâu thuẫn thông tin về số phận thủ lĩnh IS

Trong khi đó, có nhiều thông tin trái chiều về số phận của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi sau cuộc không kích của Mỹ hôm 7/11 gần thành phố Mosul ở Iraq.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Nội vụ Iraq ngày 9/11 xác nhận Baghdadi bị thương trong khi một số thủ lĩnh cấp cao khác của IS bị tiêu diệt. Trong tuyên bố về thông tin này, Bộ Nội vụ không cung cấp chi tiết thời điểm và địa điểm chính xác của cuộc không kích.

Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Iraq lại khẳng định các thông tin trên chưa được xác nhận và họ vẫn đang điều tra về số phận Baghdadi. Tướng Nicholas Houghton, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, cũng nói với kênh BBC rằng ông không thể xác nhận hoàn toàn rằng Baghdadi đã chết và có thể sẽ mất vài ngày để có thông tin chính xác.

Theo nhận định, ngay cả khi Baghdadi đã bị tiêu diệt, Iraq sẽ vẫn phải đối diện với thách thức đánh bại nhóm IS ngày càng nguy hiểm.

Thùy Dương