06:17 09/06/2026

Chiến dịch 500 ngày đêm: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu để tra cứu, đối chiếu

Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) cho biết: Triển khai từ ngày 29/5, đến nay đơn vị đã thu nhận và bàn giao thành công 271 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện phân tích, giám định ADN.

Đây là kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở tỉnh. Song song với công tác lấy mẫu sinh phẩm, Quảng Ninh đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ nhằm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu và đối chiếu thông tin. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng nhằm huy động sự tham gia, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Theo thống kê, Quảng Ninh đang quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 3.800 phần mộ. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có 764 phần mộ liệt sĩ chưa xác định đầy đủ thông tin (bao gồm mộ chưa biết thông tin và chỉ biết một phần thông tin) cần được tiến hành lấy mẫu xác định ADN.

Phường Phong Cốc là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện chiến dịch vào ngày 29/5, làm mẫu rút kinh nghiệm cho các xã, phường, đặc khu. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Phong Cốc, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. 

Ngay sau khi phát động Chiến dịch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Đến nay, tỉnh đã khai quật 288 phần mộ tại các nghĩa trang: Phong Cốc, Đông Triều, Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ và Mạo Khê.

Lực lượng chuyên môn thu nhận được 271 mẫu phẩm đạt chuẩn phục vụ giám định (có 17 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu), đạt 37,7% kế hoạch chiến dịch. Toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh đến vận chuyển và bàn giao đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hoàn trả nguyên trạng các phần mộ sau khi hoàn thành.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời gian an táng đã lâu, chất lượng mẫu sinh phẩm suy giảm và việc xác minh thân nhân gặp nhiều trở ngại, song với quyết tâm chính trị cao và tinh thần tri ân sâu sắc, tỉnh Quảng Ninh đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân và hài cốt liệt sĩ trước ngày 2/9/2026, dự kiến sẽ về đích sớm hơn 90 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 300 ngày so với kế hoạch của Trung ương, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2027).

Văn Đức (TTXVN)