01:12 13/01/2016

Chiến binh IS bị thiêu sống vì để mất Ramadi

Tổ chức IS đã trừng phạt những tay súng phiến quân chạy trốn khỏi Ramadi sau khi thua trận trước quân đội chính phủ Iraq bằng cách thiêu sống họ.

Nhóm người ủng hộ IS diễu hành dọc đường phố Mosul sau khi phiến quân chiếm quyền kiểm soát tỉnh này từ tay chính phủ trong năm 2014.

Nhóm chiến binh IS - những kẻ đã chạy trốn khỏi thành phố chiến lược Ramadi sau khi thua trận trước quân đội chính phủ Iraq 2 tuần trước - khi về lại thành trì chính Mosul đã bị tổ chức phiến quân thiêu sống, nhằm làm gương cảnh cáo các phần tử thánh chiến khác. Những kẻ phải nhận án tử này đều bị kết tội không chiến đấu hết mình, hi sinh vì đạo trong trận chiến.


Theo tờ Fox News, người dân sống tại Mosul đã phải chứng kiến cảnh các tay súng bị đốt sống ngay tại quảng trường lớn của thành phố. “Họ bị trói và đứng gom thành một vòng tròn. Sau đó bị châm lửa đốt”, một người dân Iraq hiện đang ở Mỹ vẫn giữ mối liên lạc với gia đình mắc kẹt tại Mosul cho biết.


Michael Pregent – chuyên gia chống chủ nghĩa khủng bố đồng thời là cựu cố vấn tình báo cho Tướng David Petraeus tại Iraq nhận định: “Không có gì lạ khi các tay súng IS chạy thoát khỏi Ramadi bị xử tử. Đây giống với hình phạt mà nhiều phần tử cực đoan khác phải hứng chịu khi thua trong trận Tikrit năm ngoái”.


Sau nhiều tháng nỗ lực của các lực lượng quân đội Iraq với sự hỗ trợ của chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu, ngày 28/12, thành phố chiến lược Ramadi trước đó bị IS kiểm soát đã được giải phóng. Các chiến binh IS đã bị đánh bật ra khỏi khoảng 75% thành phố, nhưng vẫn kiểm soát phần còn lại. Chúng đang ra sức phản kháng, trốn thoát nhờ hệ thống đường hầm tinh vi dưới lòng đất được bẫy bom và lựu đạn.


Rạng sáng Chủ nhật (10/1) vừa qua, trong một cuộc không kích, các chiến đấu cơ của Mỹ đã dội bom xuống trung tâm Mosul, Iraq, phá hủy một kho chứa tiền mặt của IS, trong đó giá trị lượng tiền được ước tính lên tới hàng triệu USD. Đây là địa điểm nhóm phiến quân sử dụng để chứa khoản tiền mặt lớn, nhằm thanh toán lương cho binh lính cũng như chi phí phục vụ các hoạt động quân sự.

 

Hồng Hạnh (theo D.M)