08:09 19/08/2022
Đèo Pha Đin có chiều dài 32km, nối liền 2 tỉnh Điện Biên - Sơn La với điểm cao nhất là 1.648m so với mực nước biển. Tên gọi đèo Pha Đin xuất phát từ tiếng dân tộc Thái là “Phạ Đin”, trong đó Phạ nghĩa là “trời”, Đin là “đất”, hàm ý chỗ tiếp giáp giữa trời và đất. Đây là một trong “Tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc” nổi tiếng hiểm trở với những khúc cua uốn lượn theo núi đồi mang đến vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng, quyến rũ.
Đèo Pha Đin là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Pha Đin trong sáng sớm.
Những đường cong uốn lượn trên đèo Pha Đin luôn thử thách các tài xế.
Một khúc cua hình chữ S trên đèo Pha Đin.
Một cây cầu cạn trên cung đèo Pha Đin.
Đèo Pha Đin nằm trên cung đường chính nối tỉnh Điện Biên với Sơn La và các tỉnh miền xuôi.
Đường cong uốn lượn quanh núi đồi.
Đèo Pha Đin nhìn từ cung đèo cũ.
Những đường cong đầy quyến rũ trên đèo Pha Đin.
Xuân Tư (TTXVN)
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|