03:08 20/03/2016

Chiêm ngưỡng tòa biệt thự ông Obama ở khi đến Cuba

Ngôi biệt thự mà Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ở trong chuyến thăm 2 ngày tới quốc đảo Cuba được đánh giá là một tòa nhà “được xây dựng để gây ấn tượng”.

Tòa nhà được xây làm chỗ ở cho đại diện ngoại giao của Mỹ ở Cuba từ năm 1942.

Công trình xây dựng kéo dài 2 năm này lớn hơn một nửa diện tích Nhà Trắng và được làm từ những loại vật liệu tốt nhất lúc bấy giờ.

Tuy nhiên do mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba bị gián đoạn sau khi cách mạng Cuba thành công năm 1959, ngôi nhà này đã bị bỏ không trong vòng 16 năm từ 1951 đến 1977.

Lối đi chính dẫn vào tòa nhà.

John Caulfield – nguyên Trưởng Văn phòng Đại diện quyền lợi Mỹ tại Cuba từ 2011 tới 2014 nhận xét “Ngôi nhà này rất ấn tượng. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch, phía ngoài có trang trí đá san hô cao cấp. Tầng trên có 4 phòng ngủ rộng rãi, đi kèm theo đó là nhà tắm riêng biệt, rất thích hợp cho gia đình Tổng thống nghỉ ngơi. Phòng làm việc thì ở ngay dưới tầng 1".

Đồ vật nội thất cao cấp nhưng tạo được bầu không khí ấm cúng của gia đình.

Vào ngày hôm nay (20/3), Tổng thống Obama cùng phu nhân và con gái sẽ bắt đầu tới Cuba – đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Cuba sau 88 năm.

Theo nhiều tài liệu ghi chép lại, ngôi nhà được xây dựng như “Nhà Trắng” thứ hai cho Tổng thống Franklin Roosevelt.

Quan chức Mỹ cao cấp nhất từng ở trong ngôi nhà này là Richard Nixon vào năm 1955.


Hồng Hạnh (theo Reuters)