09:16 15/09/2015

Chiêm ngưỡng những tấm ảnh ấn tượng của Irving Penn

Tới đây, những bức ảnh chưa từng được công bố của Irving Penn sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm mang tên “Irving Penn: Không chỉ là cái đẹp”.


Cuộc triển lãm sẽ diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Smithsonian ở thủ đô Washington D.C., bắt đầu từ ngày 23/10.

Với 60 năm trong nghề và chụp nhiều ảnh bìa cho tạp chí Vogue, cố nhiếp ảnh gia thời trang Irving Penn từng hợp tác không chỉ cùng người mẫu mà còn có những tên tuổi trong các lĩnh vực thời trang, phim, nghệ thuật và văn chương của thế kỷ 20. Ông qua đời ở tuổi 92 vào năm 2009.



Mẫu ông chụp nhiều nhất là người mẫu Thụy Điển Lisa Fonssagrives, cũng đồng thời là vợ ông. Cả hai gặp mặt trong một cuộc chụp ảnh vào năm 1947. Cả hai chung sống với nhau 42 năm trước khi vợ ông qua đời ở tuổi 80 vào năm 1992.


Ông làm việc cho tạp chí Vogue từ năm 1943.




Trong số những cái tên từng cộng tác với ông có nữ ca sĩ Leontyne Price (ảnh) vào năm 1961.


Ngoài ra ông còn chụp ảnh nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong nghệ thuật và văn chương như nhà văn, biên kịch, diễn viên Truman Capote (ảnh) vào năm 1979.


Ông còn có tài trong việc chụp ảnh trang phục và phụ kiện như chiếc găng tay khăn tay của Dior trong ảnh.


Ngoài chụp ảnh, ông còn cầm cọ vẽ.




Nghệ sĩ Salvador Dali trong tác phẩm của ông.




Tác phẩm trừu tượng "Gương mặt trong băng" được ông vẽ năm 2002.




Một phụ nữ xuất hiện trong tác phẩm của ông ở New Guinea vào năm 1970.


Irving không ngại thử những thứ mới mẻ và vượt ra ngoài các quy tắc, như tấm ảnh chụp người mẫu Jean Patchett qua chai thủy tinh vào năm 1949 này.


Ông còn tự chụp ảnh mình qua một tấm gương vỡ vào năm 1986.


Anh Tiếu (Theo D.M)