Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Qua đó, khắc họa bức tranh tổng thể, toàn diện về 80 năm hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Không gian trưng bày của triển lãm gần 260.000 m² đang dần được lấp đầy những hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Trong khuôn khổ Triển lãm, Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức nội dung trưng bày, thiết kế, thi công và vận hành khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng ở không gian trưng bày có chủ đề "Kiến tạo phát triển" tại khu vực trong nhà với diện tích trên 700m2; chủ trì xây dựng chủ đề, quy hoạch mặt bằng, phân bổ không gian trưng bày, lựa chọn vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc phòng biểu trưng sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức thiết kế, trưng bày không gian ngoài trời có chủ đề "Thanh gươm và lá chắn" tại khu vực ngoài trời. Đồng thời, huy động doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, viễn thông tham gia trong không gian có chủ đề "Khát vọng bầu trời". Nội dung trưng bày của Bộ Quốc phòng là một điểm nhấn quan trọng của Triển lãm, góp phần tái hiện hành trình hơn 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
Phản ánh chính xác, chân thực chặng đường hào hùng
Như một bảo tàng lịch sử ghi lại các mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam, khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm được chia thành 5 khu vực trưng bày, với những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, kết hợp ứng dụng các công nghệ mới hologram, mapping, AI, VR, AR…., phản ánh chính xác, chân thực nhất về chặng đường hào hùng 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam - hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Không gian trưng có chủ đề chung là "Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Thiết kế tổng thể sử dụng sắc đỏ chủ đạo, tượng trưng cho màu cờ đỏ thiêng liêng, màu của cách mạng. Ngôi sao vàng 5 cánh biểu trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng: sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết kháng chiến giành thắng lợi, độc lập, tự do cho dân tộc.
Biểu tượng Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam là hình ảnh mang tính truyền thống, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, được tạo hình cách điệu như cánh chim hòa bình, cùng với bàn tay khỏe khoắn nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Trong tổng thể chung đó, 5 khu vực trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng gồm: Khu vực 1 "Khởi nguồn anh hùng", khu vực 2 "Trưởng thành qua lửa đạn", khu vực 3 "Cách mạng - Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại", khu vực 4 "Vươn mình cùng đất nước" và khu vực 5, trải nghiệm công nghệ mới như hologram, mapping, thực tế ảo, giải pháp công nghệ và mô phỏng bắn súng.
Với chủ đề thành tố "Khởi nguồn anh hùng", khu vực 1 thể hiện các giai đoạn lịch sử từ khi dựng nước đầu thế kỷ XX, đến những ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập; qua đó khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân.
Khu vực 1 chia thành 3 phân khu với các nội dung trưng bày chính: Mốc lịch sử giai đoạn giai đoạn dựng nước và giữ nước từ đầu thế kỷ XX đến Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930); Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân thành lập vào ngày 22/12/1944; Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.
Trong đó, đáng chú ý là phân khu thứ hai với các khối nổi 3D gắn vách với hình ảnh đồng chí Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ trong Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tại khu rừng nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám (tỉnh Cao Bằng ngày nay).
Các hiện vật lịch sử trưng bày tại đây gồm: Bản scan Lời kêu gọi nhân dân đoàn kết đứng lên đánh đuổi Nhật-Pháp của Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (6/6/1941); sách của cơ quan Việt Minh xuất bản để huấn luyện chính trị cho cán bộ Việt Minh; một số chủng loại vũ khí trang bị được sử dụng trong thời điểm lịch sử.
Ở phân khu thứ ba là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 và đồ họa 3D bản đồ Việt Nam nổi bật trên đai vách, kết hợp với màn LED trung tâm trình chiếu các nội dung về: Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 với bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thắng lợi thuộc về Hồng Quân Liên Xô. Trong nước, Bác Hồ và Trung ương Đảng quyết định Tổng khởi nghĩa, diễn biến tổng khởi nghĩa ở các địa phương từ ngày 14 - 25/8, vua Bảo Đại thoái vị.
Những hiện vật trưng bày tiêu biểu có thể kể đến như: Sách in Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta; bản Quân lệnh số 1 ngày 13/8/1945 của Ủy ban Khởi nghĩa; bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các loại vũ khí thô sơ, tự tạo nhân dân ta đã sử dụng trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (8/1945): gươm, mã tấu, súng trường…
Với không gian rộng, triển lãm gây ấn tượng bằng các logo, biểu tượng có kích thước lớn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách tới tham quan sau khai mạc. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa kiến quốc, xây dựng lực lượng. Dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với "chí thép, lòng son", cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; đánh thắng nhiều chiến dịch lớn; … Đây là nội dung chính của khu vực 2 chủ đề "Trưởng thành qua lửa đạn", với hai mốc son chói lọi là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 và thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975.
Các phân khu chính tại khu vực 2 gồm các nội dung: Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Mốc son Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Địa đạo Củ Chi - biểu trưng của nghệ thuật chiến tranh du kích Việt Nam, Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phân khu về mốc son Chiến thắng Điện Biên Phủ được thể hiện với hình thức sử dụng công nghệ Hologram lắp đặt kết hợp với mô hình hầm De Castries và phông nền bầu trời phía sau, tạo hiệu ứng cho người xem như đang quan sát hình ảnh chiến sĩ ta phất cờ Quyết chiến - Quyết thắng trên nóc hầm chiều 7/5/1954.
Nội dung trình chiếu là đồ họa các mốc thời gian của Chiến dịch Điện Biên Phủ với hình ảnh Pháp nhảy dù, sa bàn Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chỉ huy trưởng chiến dịch; hình ảnh sa bàn vị trí Him Lam, Đồi Độc Lập, Bản Kéo, hệ thống đường hào bao vây… Với trải nghiệm kính thực tế ảo VR, khách tham quan khi đeo kính sẽ cảm nhận chân thực không gian sống động như trong Chiến dịch, với tiếng máy bay gầm rú, hình ảnh quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, cận cảnh những chiếc dù và lính dù đang rơi; cận cảnh các trận địa pháo của ta và địch, xe tăng, máy bay ở sân bay Mường Thanh, Hồng Cúm; các hỏa lực, quả nổ từ Him Lam, Độc Lập…
Bên cạnh đó là phân khu về Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, được thể hiện dưới hình thức phim tư liệu kết hợp bản đồ 3D Sài Gòn, với các hướng tấn công của quân ta vào Dinh Độc Lập, diễn biến chiến dịch và hình ảnh cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Tại đây, khách tham quan tiếp tục được trải nghiệm công nghệ VR, với công nghệ thực tế ảo tăng cường được sử dụng nhằm tái hiện một phần các trận đánh ở nội thành Sài Gòn: Máy bay A37 ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, cảnh các máy bay trực thăng chở người di tản, trận đánh xe tăng quân ta tại cầu Sài Gòn và cầu Thị Nghè, đường hành tiến của xe tăng tiến vào Dinh Độc lập, cảnh xe tăng húc vào cánh cổng phụ, xe tăng húc vào cổng chính, bộ đội ta kéo cờ trên nóc Dinh Độc lập hồi 11h30 ngày 30/4/1975…
Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tại khu vực 3 "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" trưng bày một số sản phẩm công nghiệp quốc phòng, sản phẩm kinh tế lưỡng dụng, hậu cần - kỹ thuật… Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện ba chức năng, nhiệm vụ của Quân đội: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn; trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng...
Tại khu vực 4 "Vươn mình cùng đất nước", được trưng bày là các nhóm sản phẩm khí tài thế hệ mới, UAV, mô hình tổ hợp tên lửa, sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng…, góp phần thể hiện những bước tiến vượt bậc của Quân đội ta trong hiện đại hóa Quân đội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân…
Nội dung trình chiếu là quá trình hiện đại hóa trang bị kỹ thuật; đảm bảo an ninh mạng và tác chiến không gian mạng; ứng dụng phát triển khoa học công nghệ vào phục vụ quốc phòng và dân sinh; tham gia làm nghĩa vụ quốc tế, gìn giữ hòa bình, giao lưu biên giới, đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn... của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cùng với việc trải nghiệm các hoạt động tại khu trưng bày trong nhà, đến với Triển lãm, người dân còn được tham quan khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng (khu vực thuộc chủ đề "Thanh gươm và là chắn") với diện tích hơn 23 nghìn m2, trong đó trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật tiêu biểu do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và các vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khu vực được thiết kế với cổng chào màu xanh chủ đạo, biểu trưng cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Vòng xuyến trung tâm mô phỏng Cột cờ Hà Nội, hay còn gọi là Kỳ Đài, không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là chứng nhân của nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Hà Nội và Việt Nam.
Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo nhập vai
Dự kiến thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan là khu vực 5 - ứng dụng các công nghệ mới vào quảng bá, giới thiệu về truyền thống và thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hơn 80 năm qua.
Đến với khu vực 5, khách tham quan được tương tác trải nghiệm 3D hologram với các cột mốc lịch sử trưởng thành của Quân đội và mapping vòng tròn ký ức trên cao với các hình ảnh tư liệu về các mốc son lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam: Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân thành lập ngày 22/12/1944 - Trận đầu đánh thắng (Phai Khắt, Nà Ngần); Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập; "Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh" - Toàn quốc kháng chiến 1946; Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947; Chiến dịch Biên giới 1950, Chiến dịch Hòa Bình 1951 - 1952; Chiến dịch Tây Bắc 1952, Thượng Lào 1953; Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954; Chiến thắng Ấp Bắc 1963; Chiến thắng Bình Giã 1964 – 1965; Chiến thắng Núi Thành 1965; Chiến dịch Mậu Thân 1968; Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh 1968; Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào 1971; Chiến dịch Quảng Trị 1972; Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975...
Cùng với đó là trải nghiệm mapping trận Điện Biên Phủ trên không bảo vệ Hà Nội tháng 12/1972, với đồ hoạ 3D các máy bay B52, F111, các máy bay hộ tống ném bom rải thảm Hà Nội; trận địa tên lửa, pháo cao xạ, lưới lửa phòng không nhiều tầng chiến đấu bảo vệ Hà Nội; phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai bị ném bom; máy bay Mig21 của Không quân nhân dân Việt Nam xuất kích bắn rơi B52…
Trải nghiệm VR đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh, với việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo nhập vai AR để mô phỏng về tiểu đội xe không kính đi trên một đoạn đường Trường Sơn, những cánh rừng trơ trụi lá vì chất độc hóa học, đoàn xe phía trước nối đuôi nhau ra tiền tuyến, máy bay địch ném bom, các đơn vị phòng không đánh trả quyết liệt bảo vệ tuyến đường, điều khiển xe tránh hố bom, chướng ngại vật…
Với không gian rộng, triển lãm gây ấn tượng bằng các logo, biểu tượng có kích thước lớn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách tới tham quan sau khai mạc. Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN
Khu vực biển đảo Tổ quốc với trải nghiệm mapping sóng biển, trải nghiệm hệ thống điều hành cảng biển thông minh kết hợp trưng bày mô hình cảng biển của Binh đoàn 20 (Tổng Công ty Tân cảng Sải Gòn), hệ thống tàu biển của các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, hệ thống mô hình sản phẩm công nghệ của Viện Khoa học công nghệ quân sự...
Tại khu vực 5 cũng giới thiệu, quảng bá các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong Quân đội; trải nghiệm mô phỏng thực tế ảo tăng cường và phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội (phòng tập bắn súng ảo) của Tập đoàn Viettel, khu vực trải nghiệm mô phỏng bắn súng của Học viện Kỹ thuật Quân sự.