03:16 10/03/2012

Chiêm ngưỡng đồng hồ Thuỵ Sĩ giá 5 triệu USD

Tại triển lãm đồng hồ và đồ trang sức thế giới diễn mới đây, hãng đồng hồ Hublot (Thụy Sỹ) đã tung ra “siêu phẩm” có giá tới 5 triệu USD. Đây được coi là chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới.

Tại triển lãm đồng hồ và đồ trang sức thế giới diễn mới đây, hãng đồng hồ Hublot (Thụy Sỹ) đã tung ra “siêu phẩm” có giá tới 5 triệu USD. Đây được coi là chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới.

 
Không chỉ được gắn 1.292 viên kim cương tổng cộng 140 carat (6 viên có trọng lượng hơn 3 carat), toàn bộ đồng hồ còn được làm từ vàng trắng nguyên chất. Từ vẻ hào nhoáng, lấp lánh của hơn một nghìn viên kim cương cho đến vô số loại đá quý trang trí trên phần mặt đã khiến chiếc đồng hồ đắt đỏ này giống như một món đồ trang sức hơn là một vật dụng xem giờ hàng ngày.
Theo thông tin từ hãng sản xuất, chiếc đồng hồ này được tạo bởi 17 thợ thủ công tinh xảo trong 14 tháng ròng. Chủ tịch Hublot, ông Jean-Claude Biver khẳng định “khó có thể tạo ra được chiếc nào đắt giá hơn thế nữa".
 

Mặc dù mức giá lên đến cả triệu đô, nhưng có vẻ Hublot không hề khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Ông Biver tiết lộ thêm rằng: “đã có hàng loạt người đặt hàng và mong muốn sở hữu siêu phẩm này,” tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
 

Được biết, Hublot chính là một công ty con của hãng thời trang xa xỉ Pháp Louis Vuitton, chuyên sản xuất những loại đồng hồ thời thượng, và vô cùng đắt đỏ. Trung bình giá một chiếc đồng hồ của Hublot lên tới 24.000 USD.

Năm qua, kinh tế thế giới chịu khủng hoảng mạnh, tuy nhiên, dường như các nhãn hàng xa xỉ, bao gồm cả Hublot vẫn “ăn nên làm ra”. Cụ thể trong năm 2011, doanh số bán hàng của công ty này đã tăng tới 30%, đạt mức cao kỷ lục. Thậm chí, trong năm nay, Hublot cho biết đang cố đạt được con số tương tự.


Theo dantri