06:09 26/06/2012

Chiêm ngưỡng cây bụt mọc lớn nhất thế giới

Tọa lạc tại một công viên trung tâm ở thị trấn Santa Maria del Tule, thuộc bang Oaxaca, Mexico (Mêhicô), cây bụt mọc Montezuma, một chi thuộc họ Hoàng Đàn có tên khoa học là taxodium mucronatum, được công nhận là cây lớn nhất thế giới với đường kính tán cây lên tới 58 mét.

Tọa lạc tại một công viên trung tâm ở thị trấn Santa Maria del Tule, thuộc bang Oaxaca, Mexico (Mêhicô), cây bụt mọc Montezuma, một chi thuộc họ Hoàng Đàn có tên khoa học là taxodium mucronatum, được công nhận là cây lớn nhất thế giới với đường kính tán cây lên tới 58 mét.

 

Được người dân địa phương đặt tên là “Cây chiếu sáng” hay cây Tule, bụt mọc Montezuma là niềm tự hào của thị trấn Santa Maria và là nơi người dân thường tụ họp trong các dịp lễ hội tại địa phương. Mặc dù không xác định được chính xác tuổi nhưng theo tính toán của giới khoa học, cây Tule này ít nhất cũng hơn 2.000 năm tuổi.

 

Theo truyền thuyết của người dân Santa María del Tule, cây bụt mọc này được thầy tu Pechocha trồng mà theo tín ngưỡng của người Azteca và một số nền văn hóa khác ở Trung Mỹ thì ông này là Thần Gió. Chính vì vậy, vị trí trồng cây bụt mọc này phải là nơi rất linh thiêng do Thần Gió lựa chọn. Sau này, người dân địa phương đã quyết định xây dựng một nhà thờ ngay cạnh nơi tọa lạc của cây Tule.

 

Với chiều cao lên tới 40 mét, lượng gỗ của cây Tule được tính toán lên tới 816 mét khối, tương đương với khoảng 636 tấn, và phải cần tới hơn 30 người để có thể ôm trọn thân cây vĩ đại này.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của cây bụt mọc Montezuma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùm ảnh: Internet

Hoài Nam