12:21 08/12/2025

Chiêm ngưỡng 1.000 gốc trà cổ tại Lễ hội Trà quốc tế 2025

Khoảng 1.000 gốc trà (chè) cổ, trong đó có nhiều cây trên trăm năm tuổi, được trưng bày tại Lễ hội Trà quốc tế 2025 (World Tea Fest 2025) diễn ra tại Lâm Đồng, tạo nên không gian như một “bảo tàng sống” về lịch sử và văn hoá cây trà, thu hút đông đảo du khách chiêm ngưỡng.

Những gốc trà này xuất hiện tại nhiều không gian của sự kiện như: Quảng trường Lâm Viên, Tea Resort và Nhà máy Chè cổ 1927 (B’lao), nơi ban tổ chức bố trí các khu triển lãm ngoài trời rộng thoáng, tôn vinh giá trị lâu đời của cây trà.

Chú thích ảnh
Lễ hội Trà quốc tế 2025 đã trưng bày 1.000 cây trà cổ thụ trên 100 năm tuổi từ nhiều quốc gia và các loại trà truyền thống tại Lâm Đồng như: vùng Di Linh, Cầu Đất, Bảo Lộc... Trong ảnh là cây Bạch Trà cổ với tuổi đời trên 100 năm.
Chú thích ảnh
Những bông hoa trắng thuần khiết của cây bạch trà cổ.

Nổi bật trong số 1.000 gốc trà cổ là các gốc bạch trà cổ, trà phấn hồng cổ, trà Assam lá lớn và đặc biệt là trà hoa đỏ Camellia - nhiều cây có tuổi đời hơn 100 năm, thân lớn xù xì mang dấu ấn thời gian. Một số gốc được đánh giá là “báu vật” như cây trà hoa đỏ Camellia hơn 600 năm tuổi, được gắn biển “Đệ nhất trà hoa đỏ (từ năm 1400)”, thu hút người xem ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Chú thích ảnh
Cây trà phấn hồng cổ được mang đến lễ hội để du khách chiêm ngưỡng.

Tại khu vực Nhà máy Chè cổ 1927, dưới ánh nắng sớm, hàng trăm chậu trà cổ được sắp đặt dọc hai lối đi dài, tạo cảm giác trang trọng mà vẫn gần gũi. Dáng thế của từng gốc trà hiện rõ: có cây cổ thụ vừa qua phục hồi, lớp vỏ già sần sùi ôm lấy những mầm non xanh mướt, có cây nở hoa rực rỡ như muốn kể câu chuyện riêng vượt qua nhiều thế kỷ.

Riêng giống trà hoa đỏ Camellia, mỗi gốc đều chi chít nụ, chờ nở thành những bông đỏ thắm, cánh xếp dày, nổi bật giữa màu lá xanh. Bạch trà cổ lại mang vẻ đẹp thanh thoát, với những bông trắng tinh khôi nở tròn đầy như búp sen.

Chú thích ảnh
Cây trà hoa đỏ có tuổi đời hơn 600 tuổi thu hút sự quan tâm của du khách.
Chú thích ảnh
Cây trà hoa đỏ là một loại cây bụi thuộc chi chè, nổi tiếng với những bông hoa đỏ rực rỡ, đẹp mắt.

Chị Nguyễn Minh Hạnh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ cảm xúc sau khi dành gần một giờ để ngắm các gốc trà cổ: “Tôi đã đi nhiều lễ hội nhưng hiếm nơi nào tạo được cảm giác như đang bước vào dòng thời gian của chính cây trà. Mỗi gốc trà cổ ở đây không chỉ đẹp mà còn mang một năng lượng rất đặc biệt. Khi đứng trước cây Camellia 600 năm tuổi, tôi thực sự xúc động vì cảm nhận được sự trường tồn của thiên nhiên và công sức gìn giữ của con người. Lễ hội năm nay khiến tôi thêm trân trọng văn hoá trà và mong nhiều người Việt sẽ được chiêm ngưỡng những ‘di sản sống’ quý giá như thế này". 

Chú thích ảnh
Các cây trà cổ có nhiều thế và gốc to với tuổi đời lâu năm.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh Lâm Đồng được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa quanh năm và thổ nhưỡng màu mỡ hiếm có, từ lâu đã nổi tiếng với những nông sản chất lượng cao gắn liền thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Trong đó, Lâm Đồng nổi tiếng với những đồi trà xanh mướt bạt ngàn trải dài từ Cầu Đất qua Di Linh đến Bảo Lộc...

Chú thích ảnh
Thân của những cây trà cổ thụ có nhiều sẹo, rêu xanh cho thấy sự lâu năm của chúng.

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 vì vậy không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm trà và văn hoá trà quốc tế mà còn là hành trình khám phá giá trị lịch sử của cây trà. Mỗi gốc cổ thụ được trưng bày là một câu chuyện được tiếp tục kể tại Lâm Đồng vùng đất của trà và của niềm tự hào gìn giữ di sản.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những cây trà đang trưng bày đã ra nhiều nụ và lá non xanh.
Chú thích ảnh
Một du khách đứng ngắm cây trà cổ thụ tại quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.
Chú thích ảnh
Người dân và du khách có thể sải bước bên những hàng cây trà cổ thụ trong khuôn khổ của Lễ hội Trà quốc tế 2025.
Chú thích ảnh
Lễ hội Trà quốc tế năm 2025 có chuỗi các hoạt động độc đáo như: Hội chợ Triển lãm Trà quốc tế, Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững ngành trà, Đại nhạc hội trà, chương trình Trà ngoại giao, Lễ hội đường phố và không gian văn hóa trà rực rỡ sắc màu.

 

Chùm ảnh, clip: Hoàng Tuyết - Huỳnh Điểu - Thuỷ Tiên/Báo Tin tức và Dân tộc