11:10 23/11/2011

"Chiếm lấy Phố Wall" đến Oasinhtơn

Sau 13 ngày vượt qua chặng đường dài 370 km, ngày 22/11, đoàn người biểu tình "Chiếm lấy Phố Wall" (Occupy Wall Street) tại thành phố New York (Mỹ) đã kéo tới thủ đô Oasinhtơn với hy vọng lôi kéo thêm nhiều người xuống đường.

Sau 13 ngày vượt qua chặng đường dài 370 km, ngày 22/11, đoàn người biểu tình "Chiếm lấy Phố Wall" (Occupy Wall Street) tại thành phố New York (Mỹ) đã kéo tới thủ đô Oasinhtơn với hy vọng lôi kéo thêm nhiều người xuống đường. Đây là diễn biến mới nhất của phong trào biểu tình này trong bối cảnh "siêu ủy ban" (lưỡng đảng) của Quốc hội Mỹ vừa tuyên bố không đạt được một thỏa thuận nhằm giảm bớt thâm hụt ngân sách vốn đang tăng nhanh.

Người biểu tình dựng lều trại trên quảng trường Mc Pherson ở Oasinhtơn. Ảnh: AFP-TTXVN.


Bất chấp trời mưa, những người biểu tình giơ cao những tấm áp-phích và quốc kỳ Mỹ, tuần hành rầm rộ quanh các khu lều trại của phong trào "Chiếm lấy thủ đô" (Occupy DC) tại quảng trường McPherson trước khi kéo tới tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, trên hành trình từ New York tới Oasinhtơn, một số người biểu tình đã dừng chân rải rác tại các thành phố Philadelphia, Baltimor và một số thành phố nhỏ khác, tham gia phong trào "Chiếm lấy đường cao tốc" (Occupy the Highway).

Hồi tuần trước, các cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát New York đã dùng hơi cay và các dụng cụ chống bạo loạn đồng loạt đột kích vào khu công viên Zuccoti, trước đây gọi là Công viên Quảng trường Tự do nằm gần khu tài chính Phố Wall, để phá lều trại, giải tán và bắt giữ hơn 200 người biểu tình tại đây. Đây là lần thứ hai cảnh sát New York tấn công người biểu tình, lần trước là ngày 25/9.

Làn sóng biểu tình "Chiếm lấy Phố Wall" bùng nổ ngày 17/9 vừa qua ở thành phố New York nhằm phản đối chính sách bất công, vụ lợi đã và đang mang lại cho thiểu số 1% giới chủ và tầng lớp thượng lưu các khoản lợi nhuận kếch xù, trong khi gánh nặng nợ lại do người đóng thuế Mỹ phải trả. Theo thống kê của ban tổ chức các cuộc biểu tình, đến ngày cao điểm 15/10 vừa qua, làn sóng biểu tình đã lan sang 951 thành phố tại 82 quốc gia thuộc tất cả các châu lục.

TTXVN/Tin tức