09:15 23/09/2011

Chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng của nhều khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ

Như tin đã đưa, ngày 14/9, Công an Quảng Ninh nhận được tin tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Thị Thu Hằng, đại lý bảo hiểm nhân thọ Công ty Prudential tại Quảng Ninh.

Như tin đã đưa, ngày 14/9, Công an Quảng Ninh nhận được tin tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bùi Thị Thu Hằng, đại lý bảo hiểm nhân thọ Công ty Prudential tại Quảng Ninh. Ngay lập tức, Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra. Kết quả, đến nay Công an đã xác định Bùi Thị Thu Hằng, sinh năm 1984, trú ở tổ 16, khu phố 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) là đại lý bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential (từ ngày 20/8/2009 đến này 11/7/2011).

Đầu năm 2011, Bùi Thị Thu Hằng đã thực hiện hành vi giả mạo là Giám đốc điều hành phát triển kinh doanh của Công ty này, mở Văn phòng Công ty tại số 102 đường Tô Hiến Thành, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long. Tiếp đó, Hằng thuê khoảng 15 nhân viên cùng Hằng bán bảo hiểm cho khách hàng. Trong quá trình làm việc, Hằng đã tiếp thị cho khoảng 30 khách hàng ký hợp đồng mua bảo hiểm của Hằng với số tiền chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng (cả gốc và lãi).

Qua kiểm tra, cơ quan Điều tra đã thu được các phiếu thu tiền, biểu mẫu hợp đồng và xác định các phiếu thu tiền là do đại lý của Hằng in giả mạo, sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngày 19/9 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Hằng và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hùng, là chồng của Hằng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do "thấy động" Hằng cùng chồng đã kịp bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hằng và Hùng, đồng thời tổ chức lực lượng triển khai truy bắt 2 đối tượng lừa đảo.

Đến 5 giờ 30 sáng 22/9, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Bùi Thị Thu Hằng và Nguyễn Văn Hùng tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Công an thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản có giá trị khác của Hùng và Hằng. Hiện các đối tượng đã được di lý về Công an Quảng Ninh để điều tra.