11:16 26/11/2016

Chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới

Ngày 26 /11, tại Chùa Thiền Lâm-Gò Kén, thuộc ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.

Thượng tọa Thiện Thức, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Tổ chức lễ chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới cho biết, Ban Trị sự đã cung nghinh tượng Phật ngọc về chùa Thiền Lâm-Gò Kén để mọi người dân trong tỉnh đến chiêm bái, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, dân tộc Việt Nam và nhân dân tỉnh Tây Ninh được an lạc, hạnh phúc. Trong những ngày người dân đến chiêm bái tượng Phật ngọc, c hùa Thiền Lâm-Gò Kén sẽ tổ chức các hoạt động như: Lễ giảng pháp, phát quà từ thiện, dâng hương cúng viếng...

Nghi thức dâng hương trước tượng Phật ngọc. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới là một trong những pho tượng bằng ngọc thạch lớn nhất thế giới, được tạc từ k hối ngọc được tìm thấy ở Canada vào năm 2000, có trọng lượng nặng gần 18 tấn, ít tì vết, có màu xanh lá cây tươi và bức tượng được các nghệ nhân ở Thái Lan chạm khắc hoàn thành vào năm 2008. Tượng Phật ngọc có chiều cao 2,54m, ngang 1,77m, nặng khoảng 4 tấn. Tượng Phật ngọc được đặt ngồi trên một đài thạch cao hình hoa sen cao khoảng 1,4m.

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới sẽ được lưu lại tại chùa Thiền Lâm-Gò Kén từ ngày 26- 30/11/2016 và cũng là điểm dừng chân cuối cùng tại Việt Nam.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)