03:08 06/03/2012

Chiếc thẻ đỏ của Pique là một "âm mưu" từ trước?

Việc tố cáo hành vi “xem thường” kỉ cương của trung vệ số 3 Barca lên Uỷ ban kỉ luật của Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) chắc chắn sẽ trở thành một “Soap Opera” (chuyện phim dài tập) mới trong làng bóng đá đất nước bán đảo Iberia.

Những tranh cãi về tình huống nhận thẻ đỏ của Pique trong trận đấu trước Sporting Gijon cuối tuần qua trên sân Camp Nou, cộng với ngay sau đó không bao lâu là sự việc Chủ tịch Uỷ ban trọng tài TBN cho biết sẽ (đã) tố cáo hành vi “xem thường” kỉ cương của trung vệ số 3 Barca lên Uỷ ban kỉ luật của Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) chắc chắn sẽ trở thành một “Soap Opera” (chuyện phim dài tập) mới trong làng bóng đá đất nước bán đảo Iberia.




Đã có những lời đe dọa dành cho Pique - Ảnh Getty

Mỗi khoảng thời gian trôi qua và lại thêm những câu chuyện về sự tình này được truyền thông TBN loan đi. Và ngay trong đêm thứ Hai (5/3) vừa qua, kênh phát thanh ONA FM tiết lộ một “scandal” mới có thể được xem là một “tình tiết quan trọng” của “vụ án” mang tên “Pique – Velasco Carballo”. Theo đó, ông trọng tài Velasco đã có lời lẽ “đe doạ” rút thẻ đỏ đối với cầu thủ trung vệ Barca trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Theo một số tờ báo có trụ sở tại Barcelona thì CLB xứ Catalunya sẽ quyết định kháng cáo lên Uỷ ban kỉ luật về chiếc thẻ đỏ của Pique.

Theo như thông tin từ nhà báo Sique Rodríguez của ONA FM cho hay: Trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận đấu giữa Barca và Sporting, sau khi Pique phàn nàn với trọng tài Velasco Carbolla về tình huống đáng lẽ ra Barca phải được hưởng một quả penalty khi Keita bị hậu vệ Botia của Sporting tác động từ phía sau trong vòng cấm của hiệp 1. Trước những tranh cãi của Pique, trọng tài Velasco đã đe doạ anh rằng: “Anh, im (câm) miệng đi, tôi sẽ rút thẻ đỏ đối với anh!”

Lời đe doạ (nếu đúng như nguồn tin ONA FM cho hay) của Velasco ngay sau đó, tức vào phút đầu tiên của hiệp 2 đã được hiện thực hoá thông qua hành vi rút thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống va chạm giữa Pique với cầu thủ Sporting.

Được biết, khi ở trong đường hầm vào sân trong giờ nghỉ giữa hiệp, không chỉ Pique mà còn một số cầu thủ Barca khác cũng có mặt, đặc biệt là Carles Naval, thành viên trong ban huấn luyện Barcelona.


Theo thethaovanhoa.vn