08:00 20/08/2013

Chiếc tàu cổ đắm thứ ba được phát hiện tại Quảng Ngãi

Chiều 19/8, trong lúc đánh bắt hải sản ven bờ, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi lại phát hiện thêm một chiếc tàu cổ bị đắm, vị trí chiếc tàu mới phát hiện này cách bờ biển khoảng 50 m và cách hai tàu cổ được phát hiện tháng 9/2012 và ngày 16/8 vừa qua gần 2 km về phía bắc...

Chiều 19/8, trong lúc đánh bắt hải sản ven bờ, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi lại phát hiện thêm một chiếc tàu cổ bị đắm, vị trí chiếc tàu mới phát hiện này cách bờ biển khoảng 50 m và cách hai tàu cổ được phát hiện tháng 9/2012 và ngày 16/8 vừa qua gần 2 km về phía bắc, thuộc địa phận vùng biển Vũng Tàu, thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.


Như vậy tại vùng biển này, từ tháng 9/2012 đến ngày 19/8/2013, ngư dân Quảng Ngãi đã phát hiện 3 chiếc tàu cổ bị đắm.


Ngay sau khi phát hiện, hàng chục tàu thuyền của ngư dân đổ xô lại khai thác cổ vật bên trong con tàu. Tuy nhiên, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường.


Trước đó, ngày 16/8, cũng tại vùng biển Vũng Tàu, ngư dân phát hiện chiếc tàu bị đắm, chứa nhiều đồ gốm sứ được xác định vào thế kỷ 16. Hiện chiếc tàu này đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi thả lưới bảo vệ, tránh việc khai thác trái phép của người dân địa phương.


Đăng Lâm