07:10 24/07/2012

Chiếc áo tộc trưởng giá 900.000 USD

Chiếc áo mà tộc trưởng danh tiếng Joseph của bộ tộc Nez Perce mặc khi tham gia chiến trận đã được bán với giá gần 900.000 USD tại một cuộc đấu giá ở Reno, bang Nevada, Mỹ.

Chiếc áo mà tộc trưởng danh tiếng Joseph của bộ tộc Nez Perce mặc khi tham gia chiến trận đã được bán với giá gần 900.000 USD tại một cuộc đấu giá ở Reno, bang Nevada, Mỹ.

 

Chiếc áo giá gần 900.000 USD của tộc trưởng Joseph. Ảnh: Internet

 

Chiếc áo được coi là một trong những vật quan trọng nhất của thổ dân Mỹ được từng được mang ra đấu giá tại phiên đấu giá nghệ thuật thường niên của nhà đấu giá Coeur d’Alene.

 

Người phát ngôn cho phiên đấu giá, ông Mike Overby, nói: “Bất kỳ những gì liên quan tới tộc trưởng Joseph đều được nhiều người khát khao sở hữu”.

 

Trong bức ảnh đầu tiên của ông chụp năm 1877, tộc trưởng Joseph đã mặc chiếc áo nói trên. Hình ảnh ông mặc chiếc áo này cũng được vẽ trong bức chân dung năm 1878. Bức chân dung, xuất hiện trong một con tem ở Mỹ, được treo ở bảo tàng Smithsonian ở Washington.

 

Chiếc áo kiểu poncho được làm bằng hai miếng da động vật mềm, có thể là da hươu. Nó được đính hạt, có họa tiết hình học đậm nét và màu sắc tươi sáng.

 

Theo ông Theodore Brasser, một học giả về thổ dân da đỏ Mỹ, các chiến binh thổ dân thường giữ những chiếc áo như vậy sạch sẽ trong túi yên ngựa hoặc cất cẩn thận trong trại và họ chỉ mặc vào các dịp đặc biệt.

 

 

Thùy Dương