11:16 14/11/2019

Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài chính và Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo về những kinh nghiệm quốc tế trong phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gây tổn hại cho quan hệ thương mại song phương lành mạnh giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và những đối tác thương mại quan trọng khác, đồng thời cũng ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo về những kinh nghiệm quốc tế tốt nhất trong phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo các ý kiến tham luận từ Hội thảo về những kinh nghiệm quốc tế tốt nhất trong phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam tích cực và chủ động thực hiện một đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7/2019 với sự tham gia của nhiều bộ, ngành với mục tiêu tăng cường nỗ lực phòng chống các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo tất cả các cục hải quan địa phương phải kiểm tra và xác định chính xác xuất xứ hàng hóa, cũng như xác định và điều tra các vụ việc chuyển tải bất hợp pháp. Nhiều sáng kiến cũng đã được triển khai nhằm tăng cường nhận thức của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và hiệp hội doanh nghiệp về những vấn đề nêu trên. Để tăng cường hơn nữa các nỗ lực hiện đang thực hiện, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã cam kết chủ động hơn trong việc thúc đẩy hợp tác liên ngành nhằm kiểm tra, xác định và xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu có nghi vấn về gian lận hoặc chuyển tải bất hợp pháp.

Thông qua Dự án Tạo thuận lợi Thương mại kéo dài trong 5 năm, USAID đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam áp dụng và thực hiện phương thức quản lý rủi ro đối với cơ quan hải quan và cơ quan quản lý, kiểm tra chuyên ngành, từ đó góp phần tăng cường việc thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới mà cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên. Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ hiện đang phối hợp với TCHQ, Bộ Công Thương và VCCI trong nỗ lực phòng chống gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Dự án cũng sẽ thúc đẩy và khuyến khích quan hệ đối tác hiệu quả hơn giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan hải quan ở cấp trung ương và địa phương và với cộng đồng doanh nghiệp.

 

P.H/Báo Tin tức