09:13 29/09/2011

Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục trong tình trạng khẩn cấp

Ngày 28/9, Bộ GD – ĐT phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức chương trình “Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục trong tình trạng khẩn cấp”.

Ngày 28/9, Bộ GD – ĐT phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức chương trình “Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục trong tình trạng khẩn cấp”.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Việt Nam là một trong những nước dễ tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và thiên tai. Tăng cường giáo dục để phòng chống, thích ứng, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đang được đặt ra như một nhiệm vụ chiến lược của mọi quốc gia, mọi ngành nghề và mỗi người dân. Ngành giáo dục có hơn 1 triệu cán bộ, giáo viên và gần 30 triệu học sinh, sinh viên. Lực lượng này nếu được trang bị những hiểu biết, kiến thức về phòng chống, thích ứng, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu để có ý thức hành động thì họ sẽ trở thành lực lượng hùng hậu nhất, xung kích nhất.

Lê Vân