Chiều 1/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố đã có buổi hội đàm với Đại tá Bunmac Vilavong, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào) và ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak, giai đoạn 2026-2030.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng (phải), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Đại tá Bunmac Vilavong (trái), Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào) ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Theo Thỏa thuận hữu nghị, hợp tác đã ký, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak nhất trí thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và hoạt động của hai tổ chức Hội nhằm góp phần tăng cường và phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Giai đoạn 2026-2030, hai bên tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng cho hội viên, cựu chiến binh và thanh, thiếu niên luôn giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn; thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân cựu chiến binh hợp tác xây dựng kinh tế tại tỉnh Champasak và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xóa hộ cựu chiến binh nghèo, làm giàu đúng quy định của pháp luật mỗi nước.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng (phải), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Đại tá Bunmac Vilavong (trái), Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào) ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Tại buổi tọa đàm, chia sẻ tình hình hoạt động của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng cho biết, Hội hiện có hơn 101.000 hội viên và hơn 60.000 cựu quân nhân. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh Thành phố luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, được Thành ủy, UBND Thành phố và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao.
Hội Cựu chiến binh Thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; thực hiện hiệu quả phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, phát huy tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, tận dụng mọi nguồn lực để đẩy mạnh kinh tế, nâng cao đời sống; động viên cán bộ, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng cho rằng, chuyến thăm và làm việc giữa Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak thể hiện cụ thể sự tiếp nối tình cảm gắn bó truyền thống đoàn kết mẫu mực thủy chung giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gây dựng, gìn giữ vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
Đại tá Bunmac Vilavong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hội Cựu chiến binh Thành phố và gửi lời chúc mừng sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV; nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc giữa Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak và Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt keo sơn, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai quân đội, nhân dân hai nước.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng (phải), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho Đại tá Bunmac Vilavong (trái), Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào).
Nhắc lại lịch sử đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa Lào và Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, Đại tá Bunmac Vilavong khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào và Việt Nam đã sát cánh bên nhau, cùng chung chiến hào trong cuộc đấu tranh chống đế quốc thực dân xâm lược, giành độc lập dân tộc và tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Chia sẻ tình hình hoạt động công tác của Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak và hoạt động hợp tác với Hội Cựu chiến binh một số địa phương của Việt Nam, Đại tá Bunmac Vilavong bày tỏ tin tưởng, trong thời gian giới, Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak và Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm đưa nội dung thỏa thuận hợp tác vừa ký kết đi vào thực tiễn, góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng cựu chiến binh hai địa phương, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước.