10:22 29/10/2020

Chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung

Những ngày này, trên khắp cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung

Chú thích ảnh
Đông đảo cán bộ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

*Ngày 29/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại buổi phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh kêu gọi các cấp, ngành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, con em Vĩnh Phúc ở mọi miền Tổ quốc và toàn thể nhân dân với tinh thần tương thân tương ái, bằng sự ủng hộ cụ thể, cộng đồng trách nhiệm tích cực tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ. 

Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ đại diện công ty Thép Việt Đức. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Ngay trong buổi phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận trực tiếp và đăng ký ủng hộ hơn 8,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân phối bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn.

Việc quyên góp, ủng hộ của mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Số Tài khoản Quỹ cứu trợ thiên tai: 3761.0.9011387.91099 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ đại diện Công ty cổ phần Prime Group. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Trước đó, sáng 23/10/2020, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao 4 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung tại buổi phát động. Ảnh: TTXVN phát

*Ngày 29/10, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức phát động kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đóng góp, ủng hộ được số tiền 630 triệu đồng để gửi đến đồng bào đang gặp khó khăn.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ phân loại, sắp xếp quần áo quyên góp được. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi quyên góp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ với những thiệt hại do mưa bão, lũ lụt mà đồng bào ở các tỉnh miền Trung đang gặp phải và gửi lời chia buồn đến gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Qua phát động, tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo Công an các phòng nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an 9 quận, huyện thuộc Công an thành phố Cần Thơ đã đóng góp được 630 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ sắp xếp các loại thuốc để gửi ra miền Trung. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết, số tiền và hàng trên sẽ được chuyển đến 6 tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng do mưa lũ gồm: Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi, mỗi tỉnh 100 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết như mì gói, thuốc tây, quần áo, tập vở… ; đồng thời, chuyển đến Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn cấp trên mỗi cơ quan 10 triệu đồng nhằm chung tay giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trọng Lịch-Thanh Liêm (TTXVN)