Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nhân dịp Ngày sông Nile tổ chức tại Juba (Nam Sudan) hôm 22/2, các quốc gia thuộc lưu vực sông Nile đã tái khẳng định cam kết sử dụng công bằng và hợp lý nguồn nước từ dòng sông này, đồng thời thúc đẩy hợp tác thể chế và tài chính cho các dự án chung.
Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Nam Sudan Semaya Kumba khẳng định nước này cam kết các nguyên tắc chia sẻ công bằng tài nguyên và bảo đảm tính bền vững nguồn nước sông Nile. Trong khi đó, Bộ trưởng Nước và Năng lượng Ethiopia Habtamu Itefa nhấn mạnh hợp tác giữa các quốc gia thuộc lưu vực sông Nile không phải là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc nhằm bảo đảm phát triển bền vững trong lưu vực. Các đại biểu cho rằng diễn đàn này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu về nước và lương thực gia tăng, cùng những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
Nguyên tắc sử dụng công bằng và hợp lý là trụ cột của Hiệp định Khung Hợp tác lưu vực sông Nile (CFA), được nhiều quốc gia ven sông Nile ký kết và đã được 6 nước phê chuẩn gồm Ethiopia, Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania và Nam Sudan. Tháng 7/2024, Nam Sudan đã nộp văn kiện phê chuẩn lên Ủy ban Liên minh châu Phi, qua đó giúp CFA có hiệu lực như một điều ước quốc tế.
Theo kế hoạch, các nước thuộc lưu vực sông Nile sẽ thành lập Ủy ban Lưu vực sông Nile - cơ quan liên chính phủ cao nhất quyết định các vấn đề liên quan đến dòng sông này. Tuy nhiên, tiến trình này còn chậm do Sudan và Ai Cập đang đình chỉ các hoạt động của hai quốc gia này trong Sáng kiến Lưu vực sông Nile (NBI).
NBI được thành lập năm 1999 nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý hợp tác tài nguyên nước và phát triển bền vững giữa các quốc gia trong lưu vực. Ngày sông Nile 22/2 hằng năm là dịp để các nước tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các dự án chung trong khu vực.