01:04 08/01/2022

Chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp cho người thụ hưởng

Những ngày đầu tháng 1/2022, Bưu điện Hà Nội phối hợp với các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội bố trí chi trả kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các đối tượng thụ hưởng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức:

Tại điểm chi trả lương ở phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), việc chi trả được thực hiện trong 2 ngày mùng 5 và 6/1 tại hội trường UBND phường. Theo đó, 5 tổ hưu được phân chia các khung giờ khác nhau để đảm bảo công tác phòng dịch.

Điểm mới của đợt chi trả lần này là lương hưu được tăng 7,4% so với cùng kỳ tháng 12/2021. Đáng chú ý, sau khi tăng 7,4% mà mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của người nghỉ hưu trước năm 1995 vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng thì họ còn được tăng thêm với mức như sau:  Tăng 200.000 đồng/người/tháng với người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng với người có mức hưởng từ 2,3 - dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Xuân Minh - Lê Phú/Báo Tin tức