03:06 10/03/2022

Chi tiêu quốc phòng của Đức tăng 35,8% sau 30 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, từ năm 1991 đến năm 2021, chi tiêu quốc phòng của Đức đã tăng 35,8% lên 38,7 tỷ euro (42,6 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Binh sĩ làm nhiệm vụ tại Erfurt, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là số liệu do Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 9/3. Tuy nhiên, theo Destatis, tổng chi tiêu của Chính phủ Đức đã tăng gấp 4 lần trong giai đoạn này. Tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trong tổng chi tiêu của Chính phủ Đức cũng giảm gần một nửa, từ 3,9% năm 1991 xuống 2,1% năm 2021.

Trong khi đó, chi tiêu của Chính phủ Đức tăng mạnh nhất trong lĩnh vực y tế, cao gấp hơn 3 lần so với năm 1991. Do đại dịch COVID-19, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe đặc biệt tăng mạnh trong năm 2020 và 2021. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Chính phủ Đức đã công bố thành lập quỹ quốc phòng đặc biệt với số tiền lên tới 100 tỷ euro được trích từ ngân sách liên bang năm 2022.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp bất thường của Quốc hội, trước khi tuyên bố tăng cường đầu tư vào các lực lượng vũ trang Đức, Thủ tướng nước này, ông Olaf Scholz, tuyên bố: “Chúng ta cần đầu tư nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Năm 2020, chi tiêu quốc phòng của Đức chiếm 2,2% tổng chi tiêu của Chính phủ, thấp hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU) là 2,5%.

Phương Hoa (TTXVN)