08:07 25/08/2026

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm do sức ép từ cổ phiếu công nghệ

Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm điểm trong phiên giao dịch 24/8, khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu sức ép đi xuống.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, nhà đầu tư đang đánh giá những biện pháp gây sức ép kinh tế mới của Mỹ đối với Iran và chuẩn bị cho một tuần với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và số liệu lạm phát được đặc biệt quan tâm.

Kết thúc phiên 24/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 140,15 điểm, tương đương 0,26%, lên 53.417,16 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 21,51 điểm, tương đương 0,28%, xuống 7.652,86 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 200,26 điểm, tương đương 0,76%, xuống 25.980,19 điểm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/8 thông báo có thể mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia làm ăn với Iran, trong khuôn khổ điều mà Mỹ gọi là một "Ngày D về kinh tế", song chưa thực sự áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

Cổ phiếu ngành chip đồng loạt giảm, kéo chỉ số Philadelphia SE Semiconductor đi xuống. Cổ phiếu Nvidia giảm 2,9%, Micron Technology giảm 5,8% và Broadcom giảm 2,6%, gây sức ép lên chỉ số công nghệ thông tin S&P 500. 

Tâm lý đối với các doanh nghiệp công nghệ cũng bị ảnh hưởng bởi sự phản đối ngày càng gia tăng về các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Axios ngày 23/8, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã đưa ra một trong những cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của một chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa đối với ngành AI.

Ông cho rằng, các công ty trung tâm dữ liệu "tự đào hố chôn mình" khi không giành được sự ủng hộ của cộng đồng và vì vậy đáng phải đối mặt với làn sóng phản đối hiện nay. Trong tháng này, ông Abbott đã yêu cầu tạm dừng phê duyệt các dự án trung tâm dữ liệu mới thông qua quy trình kết nối với lưới điện của bang, với lý do nhu cầu điện tăng mạnh có thể đe dọa độ ổn định của hệ thống điện.

Trái lại, nhóm cổ phiếu tài chính tăng điểm, trong đó JPMorgan Chase tăng 1,4% và Visa tăng 3%. Đà tăng của nhóm này cũng giúp chỉ số Dow Jones duy trì sắc xanh.

Những lo ngại về tình trạng nợ công Mỹ phình to đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất trong 19 năm, trước khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp hỗ trợ vào tuần trước. CNBC ngày 24/8 đưa tin Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent có thể sử dụng gần 1.000 tỷ USD trong tài khoản của Bộ Tài chính để hỗ trợ tài trợ cho các chương trình mua lại trái phiếu. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm vẫn ở trên ngưỡng 5%.

Những biến động này càng khiến giới đầu tư hướng sự chú ý tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào ngày 28/8 tới. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những tín hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed đánh giá như thế nào về những nỗ lực hỗ trợ thị trường trái phiếu của Bộ Tài chính.

Kết quả kinh doanh quý của Nvidia, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực AI, cũng được dự báo là một yếu tố quan trọng tác động tới thị trường. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tốc độ tăng trưởng của Nvidia chậm lại đều có thể làm dấy lên trở lại những lo ngại về mức định giá cổ phiếu đang quá cao.

Thị trường cũng sẽ theo dõi báo cáo về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - dự kiến công bố ngày 27/8. Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), các nhà giao dịch hiện dự báo Fed sẽ có một lần tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm 2026.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thuế quan đối với ô tô, xe tải và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Canada sẽ được tăng lên 50% từ ngày 1/1/2027, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào cuối tuần qua. Thông tin này khiến cổ phiếu các hãng sản xuất ô tô Ford và General Motors lần lượt giảm 3,3% và 1,1%, trong khi cổ phiếu công ty vận tải đường bộ J.B. Hunt Transport giảm khoảng 5,7%.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc trong phiên 24/8. Chỉ số VN-Index tăng 20,66 điểm (1,17%) lên 1.788,78 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,88 điểm (0,31%) xuống 283,19 điểm.

Minh Trang (TTXVN)