02:09 09/02/2026

Chỉ số Nikkei 225 lần đầu vượt ngưỡng 57.000 điểm

Sáng 9/2, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt bứt phá mạnh mẽ. Động lực chính đến từ chiến thắng vang dội của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, củng cố kỳ vọng về các chính sách kích thích kinh tế mới.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/8/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vào lúc 6 giờ 00 phút sáng ngày 9/2 theo giờ Nhật Bản (4 giờ 00 phút theo giờ Hà Nội), cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu khu vực với mức tăng hơn 5%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 57.000 điểm, ngưỡng cao nhất mọi thời đại. Chiến thắng áp đảo của chính quyền Thủ tướng Takaichi đã mở đường cho các kế hoạch tăng chi tiêu công và cắt giảm thuế.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) tăng 1,0%, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc, nơi tập trung nhiều hãng công nghệ, cũng tăng 3,9%.

Ông Jamie Halse, Giám đốc điều hành tại Senjin Capital (Sydney), nhận định việc cắt giảm thuế tiêu thụ thực phẩm sẽ thúc đẩy chi tiêu nội địa, trong khi tăng ngân sách quốc phòng là tin vui cho các cổ phiếu ngành này. Với việc cử tri ủng hộ mạnh mẽ chính sách kinh tế của bà Sanae, chính phủ hoàn toàn có thể công bố thêm các biện pháp kích cầu mới.

Bên cạnh yếu tố chính trị tại Nhật Bản, thị trường còn hưởng lợi từ làn sóng bắt đáy các cổ phiếu tăng trưởng và nhóm bán dẫn, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Giới đầu tư hiện đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 6/2026 tới. Các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm việc làm, lạm phát và chi tiêu, được dự báo sẽ củng cố thêm lập trường nới lỏng tiền tệ. Cụ thể, thị trường dự báo thị trường việc làm tháng 1/2026 tăng 70.000 vị trí, giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, trong khi lạm phát tiêu dùng (CPI) dự kiến chậm lại ở mức 2,5%.

Minh Hằng/TTXVN (Tổng hợp)